Giải cứu trẻ sơ sinh khỏi quán cơm đang bốc cháy

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người
Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người
TPO – Ngọn lửa bốc lên từ tầng 3 – nơi hai nhân viên quán cơm đang đun nấu. Mọi người hốt hoảng tháo chạy ra đường, trong đó một bé mới sinh may mắn được cứu thoát.

> Cháy tòa nhà 8 tầng, từng là trụ sở báo VietNamNet
> Bao giờ có quần áo cứu hỏa 'made in Việt Nam'?

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc ở tầng ba của ngôi nhà
Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc ở tầng ba của ngôi nhà.
 

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 7h30 phút hôm nay (12/6) tại quán cơm trên đường Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Được biết, quán cơm trên do chị Nguyễn Thị Thơm thuê để kinh doanh ăn uống được hai năm nay. Khi ngôi nhà phát hỏa, chị Thơm bị bỏng nhẹ trên bàn tay.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm họ bất ngờ thấy nhân viên của quán cơm chạy ra đường hô cháy lớn. Mọi người nhìn lên tầng ba thấy ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, khói đen nghi ngút.

Thời điểm xảy cháy, bên trong quán cơm có khoảng năm người lớn và một em bé mới sinh. Lúc phát hỏa ở tầng ba, hai nhân viên đang nấu ăn ở trên này. Rất may, chủ nhà đã kịp thời bế cháu bé và hô hoán nhân viên chạy ra ngoài gọi cứu hỏa.

10 phút sau, hai xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường, dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người
Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người.
 

Ghi nhận tại hiện trường, mái tôn ở tầng ba bị tung, trần xốp và một số vật dụng bên tầng ba bị thiêu rụi. Phía ban công, dây điện và một số tấm nhựa chắn gió bên ngoài cháy rụi.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể do việc đun nấu ở trên tầng ba.

Chưa có thống kê thiệt hại về tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG