'Giải phóng' gầm cầu vượt Pháp Vân, Hà Nội

Công an quận Hoàng Mai cắm chốt đề phòng tái lấn chiếm. Ảnh: Minh Đức
Công an quận Hoàng Mai cắm chốt đề phòng tái lấn chiếm. Ảnh: Minh Đức
TPO - Việc biến gầm cầu vượt Pháp Vân thành bãi trông xe, tập kết hàng hoá, không có phương tiện PCCC... tồn tại nhiều năm nay khiến người dân lo ngại. Công an quận Hoàng Mai, Công an thành phố Hà Nội vừa di dời trên 100 ô tô cùng nhiều hàng hoá ra khỏi khu vực trên.

Tiền Phong từng có loạt bài “Bom nằm ở gầm cầu vượt" vào tháng 1/2012, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý một số trường hợp lấn chiếm, sử dụng hàng lang an toàn giao thông.

Tuy nhiên, gầm cần cạn chỉ yên ổn được một thời gian ngắn, một số đơn vị, cá nhân lại tái chiếm. Sự việc nhùng nhằng cho đến ngày 7/11/2014, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai; Sở Xây dựng; Sở Giao thông; Công an thành phố Hà Nội lên phương án giải toả vi phạm tại khu vực gầm cầu vượt cạn đường vành đai III.

'Giải phóng' gầm cầu vượt Pháp Vân, Hà Nội ảnh 1

Các phương tiện, hàng hoá đã được di dời khỏi gầm cầu cạn. Ảnh: Minh Đức

Tiếp đó, ngày 3/4/2015,Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Đội Giao thông, các phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Đại Kim kiểm tra xác định tại khu vực gầm cầu cạn đường vành đai III tồn tại 3 bãi trông giữ xe trái phép. Công an quận Hoàng Mai đã tuyên truyền vận động các đơn vị tự di chuyển hàng hoá, phương tiện trả lại mặt bằng.

'Giải phóng' gầm cầu vượt Pháp Vân, Hà Nội ảnh 2

Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn – Đội trưởng CSGT, trật tự, phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong quá trình giải toả đơn vị gặp không ít khó khăn, nhiều trường hợp bất hợp tác, chống đối.

"Có điểm trông xe khi chúng tôi tiến hàng kiểm tra khăng khăng là đã được cơ quan chức năng cấp phép, tuy nhiên khi kiểm tra, Sở GTVT, UBND quận Hoàng Mai đều không cấp giấy phép cho những trường hợp trên. Điển hình ngày 24/4, khi UBND phường Hoàng Liệt tiến hành làm rào chắn đã có trên 30 người đến cản trở hoạt động này. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành xác minh nhân thân của những người có hành vi trên" - thiếu tá Toàn nói.

'Giải phóng' gầm cầu vượt Pháp Vân, Hà Nội ảnh 3 Dựng rào chắn để phòng tái lấn chiếm. Ảnh: Minh Đức

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, việc biến gầm cầu thành bãi trông xe, tập kết hàng hoá, bán hàng không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà nó còn làm mất mỹ quan đô thị. Chính vì thế, Công an quận Hoàng Mai đã vận động các đơn vị, cá nhân kinh doanh di dời khỏi gầm cầu cạn, đến nay toàn bộ gầm cầu cạn khu vực Pháp Vân đã trả lại mặt bằng sạch.

Trước mắt, Công an quận Hoàng Mai cử cán bộ lập chốt dựng rào chắn để phòng tránh việc tái lấn chiếm, ngoài ra đơn vị tham mưu cho UBND quận Hoàng Mai trồng cỏ tại khu gầm câu cạn đảm bảo tính mỹ quan đô thị, đại tá Thái nói.

MỚI - NÓNG