Giải quyết dứt điểm ngập úng do triều cường ở Sài Gòn

TPO - Liên quan đến sự cố vỡ bờ kè gây ngập úng trên đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), UBND TPHCM đã yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm sự cố vỡ bờ kè, ngập úng do triều cường để sớm ổn định đời sống người dân.

Ngày 1/10, thông tin từ UBND TPHCM cho biết, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm sự cố vỡ bờ kè, ngập úng do triều cường tại quận 8.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình ngập úng do ảnh hưởng của triều cường tại khu vực Bến Phú Định, đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8, TPHCM), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo UBND quận phối hợp với các đơn vị liên quan huy động máy bơm, lực lượng, nhiên liệu để bơm chống ngập cho khu vực bị ảnh hưởng của triều cường.

Giải quyết dứt điểm ngập úng do triều cường ở Sài Gòn ảnh 1 Triều cường gây ngập nhiều nơi trên địa bàn TPHCM. Ảnh Văn Minh

Đồng thời, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt cho người dân trong khu vực; đặc biệt là bơm tiêu úng cho Nhà thờ Bình Đông. Giải quyết dứt điểm sự cố ngập úng và tổ chức thăm hỏi động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất cho người dân bị thiệt hại.

Để tránh nước tràn vào nhà người dân, các cơ quan chức năng được giao tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, bắt buộc các loại phương tiện giảm tốc độ, đi chậm khi đi qua khu vực trọng điểm bị ngập úng.

Giải quyết dứt điểm ngập úng do triều cường ở Sài Gòn ảnh 2 Người dân trên đường Mễ Cốc dùng bao cát chắn nước tràn vào nhà. Ảnh Văn Minh

UBND TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP có trách nhiệm yêu cầu đơn vị trong quá trình triển khai thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn, neo đậu xà lan phù hợp tránh tính trạng gây áp lực nước lớn tràn qua các đoạn hở tường chắn vào khu dân cư bên trong gây ngập úng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM, giai đoạn 2. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngập úng trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong mùa mưa lũ, triều cường năm 2019.

Giải quyết dứt điểm ngập úng do triều cường ở Sài Gòn ảnh 3 Sự cố vỡ bờ kè cộng với triều cường khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh Văn Minh

Trước đó, do triều cường vượt mức kỷ lục đã gây ra sự cố vỡ bờ kè tại khu vực cầu Kênh Ngang số 3 (đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8) vào đêm 29/9. Sự cố khiến nhà dân xung quanh bị ngập nặng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và đạt mức rất cao trong những ngày qua và còn dao động ở mức cao trong 1-2 ngày tới, sau xuống nhanh.

Dự báo mực nước cao nhất ngày 1/10 có khả năng đạt mức 1,70 – 1,75m tại Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền). Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 3 còn duy trì đến hết ngày 2/10, cao trên báo động 2 duy trì đến hết ngày 3/10. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao từ 5h-7h và từ 18h-20h.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.