Giải quyết việc 28 lao động bị giữ tại Ảrập Xêút

Giải quyết việc 28 lao động bị giữ tại Ảrập Xêút
TP - Ngày 7-9, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đã yêu cầu 6 doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham gia giải quyết việc 28 lao động bị cảnh sát Ảrập Xêút bắt giữ. Trong số 28 người bị bắt, 13 lao động do Cty Vinamex gửi đi, 6 do Handico, 4 do Intraco...

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ảrập Xêút, tháng 9-2009, 28 lao động này được 6 Cty đưa sang làm việc. Tháng 9-2010, họ bị bắt giữ vì ăn trộm vật liệu xây dựng. Cả 28 lao động bị bắt khi đang vận chuyển 10 tấn đồng trên hai xe tải để đi tiêu thụ. Mới có 3 người được đưa ra xét xử (đang thụ án); 25 người còn lại chưa ra tòa vì phía bị hại cho rằng, lượng đồng mất lớn hơn rất nhiều, cần điều tra thêm.

Theo giải trình của các lao động, khi sang Ảrập Xêút làm việc, mỗi tháng chỉ nhận được 600-650 Riat cộng với 200 Riat tiền ăn (tương đương 4-5 triệu đồng). Vì chi phí trước khi đi cao, cộng với lãi ngân hàng ngày càng tăng nên họ bỏ trốn ra ngoài ăn trộm vật liệu xây dựng để chuyển tiền về nhà trả nợ.

Cục Quản lý Lao động Ngoài nước yêu cầu 6 doanh nghiệp thông báo tình hình, cho gia đình lao động giải trình các khoản tiền đã thu của lao động, cung cấp hợp đồng ký với lao động, phối hợp với đối tác để theo dõi quá trình xét xử…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG