Giải tỏa nhà mỏng, méo tại Thanh Xuân

Giải tỏa nhà mỏng, méo tại Thanh Xuân
TPO – Sáng nay (15-4), UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành giải tỏa nhà mỏng, méo tại khu tập thể trung cấp cảnh sát nhân dân 1. UBND quận này cho biết, sẽ phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài nguyên môi trường và những đơn vị liên quan để xử lý những nhà, thửa đất mỏng, méo còn lại.

Giải tỏa nhà mỏng, méo tại Thanh Xuân

TPO – Sáng nay (15-4), UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành giải tỏa nhà mỏng, méo tại khu tập thể trung cấp cảnh sát nhân dân 1. UBND quận này cho biết, sẽ phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc, Sở Tài nguyên môi trường và những đơn vị liên quan để xử lý những nhà, thửa đất mỏng, méo còn lại.

Giải tỏa nhà mỏng, méo. Ảnh: Văn Việt
Giải tỏa nhà mỏng, méo. Ảnh: Văn Việt.

Thanh Xuân là quận được chọn thí điểm xử lý nhà mỏng, méo của Thủ đô. Theo thống kê của UBND quận, Thanh Xuân có 70 nhà, thửa đất có diện tích nhỏ hơn 15m2, chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m. Những thửa đất này không đủ điều kiện xây dựng theo quy định, nhưng chủ sử dụng vẫn xây nhà, làm xấu mỹ quan thành phố.

Theo ông Lưu Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, nguyên nhân chủ yếu khiến của việc có nhà mỏng, méo là do đơn vị thiết kế và chủ đầu tư chưa có phương án quy hoạch hai bên đường khi mở đường. Sau khi mở đường, giá trị đất lên cao, hầu hết các chủ sử dụng đất không thể hợp khối (bán cho chủ sử dụng có đủ điều kiện xây dựng ở sát bên), nên đã bằng nhiều cách tự chỉnh trang, xây tạm nhà, kiot bán hàng.

Đến sáng nay, quận Thanh Xuân còn 31 trường hợp nhà, đất mỏng, méo. “Tuần sau, quận sẽ mời các sở, ngành liên quan và lãnh đạo thành phố xuống họp bàn, thống nhất phương án xử lý triệt để nhà, thửa đất mỏng méo” ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để ngăn chặn phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo, thành phố sẽ chỉ phê duyệt các dự án mở đường mới có quy hoạch hai bên tuyến phố. Theo ông Thọ, nhà siêu mỏng, siêu méo được phân làm 2 loại. Với loại hình thành trước Quyết định 26 của UBND thành phố ngày 16-2-2005, mức đền bù khi thu hồi áp dụng giá tại thời điểm lập dự án giải phóng mặt bằng mở đường. Đối với diện tích hình thành trước năm 2005, khi thu hồi sẽ áp dụng mức đền bù hiện hành.

Văn Việt

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.