Giải tỏa toàn bộ ngư cụ vùng cảng Chân Mây

Giải tỏa toàn bộ ngư cụ vùng cảng Chân Mây
TP - Từ ngày 16-1, mọi phương tiện, hình thức đánh bắt trái phép thủy sản tại vùng cảng biển Chân Mây bị giải tỏa hoàn toàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT - Huế, nhằm bảo đảm an toàn luồng tàu, vùng quay tàu cho phương tiện thủy nội địa và quốc tế vào ra cảng.

> Tàu 5 sao Super Star Aquarius cập cảng Chân Mây

Vùng cảng Chân Mây. Ảnh minh họa
Vùng cảng Chân Mây. Ảnh minh họa.

Trước đó, tại vùng cảng Chân Mây xảy ra nhiều vụ tàu biển nước ngoài gặp sự cố hỏng máy, suýt bị đắm, trễ chuyến do vướng ngư cụ mà ngư dân lén giăng bắt tôm hùm con, gây thiệt hại về kinh tế và mất an toàn hàng hải. Nhiều chủ tàu hàng, tàu du lịch biển tuyên bố sẽ không vào cảng Chân Mây như lịch trình ban đầu nếu tình trạng trên tiếp diễn.

Nạn lấn chiếm luồng tàu để đánh bắt trái phép tôm hùm con vùng cảng xảy ra nhiều năm nay, chủ yếu vào mùa lạnh. Lực lượng chức năng từng bị dân địa phương chống đối quyết liệt khi tổ chức cưỡng chế. Trong tối hậu thư đưa ra lần này, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.