Giám định ADN 'tìm tên' nạn nhân vụ Bản Vẽ

Giám định ADN 'tìm tên' nạn nhân vụ Bản Vẽ
Sáng nay, chó nghiệp vụ cùng đội cứu hộ tại công trình thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) đã phát hiện 2- 3 địa điểm bốc mùi, nghi có thêm thi thể. Hiện 15 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, nhiều người phải giám định ADN để xác định danh tính.

Theo một số công nhân làm việc tại đây, những địa điểm mới được chó nghiệp vụ phát hiện có thể là nơi các phần thi thể bị đá xén văng xa ra.

7h sáng nay, sau gần 3 ngày ròng rã giám định ADN, các chuyên gia khẳng định, thi thể nạn nhân thứ 15 là Nguyễn Thế Sơn, 42 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An. Anh Sơn là kỹ sư của Ban quản lý thủy điện 2.

Sau một ngày nhận nhiệm vụ tại mỏ đá D3, anh đã bỏ lại vợ con, gia đình cùng người thân ra đi vĩnh viễn.

Đây là một trong hai ca chờ giám định lâu nhất, do liên quan đến nhóm máu của nạn nhân. Trước đó, phải mất một ngày, đội giám định ADN mới xác định được danh tính của nạn nhân thứ 9.

Hiện còn 3 nạn nhân chưa tìm được thi thể là: Vũ Xuân Nhượng, (28 tuổi, quê Thanh Hoá), Nguyễn Văn Trực (30 tuổi, quê Thanh Hoá) thuộc Công ty Sông Đà 2 và Phạm Văn Thành (45 tuổi, quê Hà Tây) thuộc Công ty Sông Đà 5.

Theo Sương Mai
VnExpress

MỚI - NÓNG