Giám đốc gây tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Lấy xe cơ quan chở người thân đi ăn hỏi, trên đường trở về, vị giám đốc gây tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong.

Ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Anh Sơn. Theo đó, vị giám đốc này đã lái xe công trong ngày nghỉ và gây tai nạn làm chết 2 mẹ con trong một gia đình.   

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 11/7, ông Nguyễn Bá Trình (SN 1957) trú tại khối 4B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Anh Sơn điều khiển xe ôtô bán tải hiệu For của cơ quan mang BKS: 37C - 113.71 chở 4 người lưu thông theo hướng Đô Lương - Anh Sơn. 


Khi xe đi đến Km48 QL7A thuộc xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, trong lúc tránh xe đi ngược chiều ở một đoạn đường cua, không chú ý quan sát đã đâm vào 2 chiếc xe đạp do 2 mẹ con chị Hứa Thị H. (SN 1970) và cháu Nguyễn Thị H. (SN 2006), trú tại xóm 1, xã Lĩnh Sơn điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh làm 2 xe đạp và 2 mẹ con chị H. bị cuốn theo xe ôtô khoảng hơn 20m sau đó văng ra bên mép đường. Chiếc ô tô đâm gãy 3 cọc an toàn bên vệ đường rồi sau đó lật xuống bờ ruộng.

Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, cháu H. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường, 2 xe đạp và ôtô bị hư hỏng nặng.

Giám đốc gây tai nạn khiến 2 mẹ con chết thảm ảnh 1 Chiếc xe ô tô, tang vật vụ tai nạn, được trùm bạt phủ kín tại trụ sở Công an huyện Anh Sơn.

Được biết, gia cảnh nạn nhân rất khó khăn, chị H. là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Một tay chị gồng gánh nuôi hai con ăn học và người chồng bệnh tật. Nay chị và con gái út mất đi là một mất mát quá lớn đối với gia đình.

Cậu con trai Nguyễn Văn H. hiện đang là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Y tại Đà Nẵng sau khi nghe tin mẹ và em gặp nạn qua đời đã tức tốc bắt xe về nhà. H. tâm sự, chắc sẽ nghỉ học ở nhà phụ giúp bố vì không đủ tiền để theo học.

Tin mới nhận cho hay, thời gian xảy ra vụ tai nạn là vào ngày nghỉ (thứ 7), nhưng ông Trình vẫn lái xe công của cơ quan, chở người thân đi ăn hỏi ở huyện bên. Trên đường về nhà thì gây ra vụ tai nạn đau lòng trên.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Theo Người Đưa Tin
MỚI - NÓNG