Sắp về hưu, vẫn tái bổ nhiệm vì còn…trẻ:

Giám đốc lấy tín nhiệm giám đốc!

Nữ bác sĩ Đặng Bé Nam gặp riêng vài nhà báo.
Nữ bác sĩ Đặng Bé Nam gặp riêng vài nhà báo.
TP - Ngày 21/12, nữ bác sĩ Đặng Bé Nam cho biết,  vừa lấy tín nhiệm của 100% điều dưỡng trưởng, trưởng tua, tổ trưởng công đoàn. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Tươi trước đó cũng có cuộc họp với nguyên ủy viên thường vụ các nhiệm kỳ thông báo việc tái bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam đúng qui trình.

Chủ tịch nói đúng, người nghe nói sai

Chiều ngày 19/12, ông Phạm Thành Tươi, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông báo trực tiếp với các Ủy viên Ban thường vụ, Tỉnh ủy viên các thời kỳ về việc bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam, GĐ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đúng quy trình.

Theo đó, việc bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam được Bộ Y tế đồng tình. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất theo tờ trình tái bổ nhiệm nữ bác sĩ Nam của Sở Y tế Cà Mau. Ngày 4/12, ông Huỳnh Quốc Việt, GĐ Sở Y tế Cà Mau công bố quyết định bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam giữ chức GĐ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thêm 3,5 năm và kéo dài thời gian nghỉ hưu thêm 3 năm.

Ông Phạm Thành Tươi cho biết, GĐ Sở Y tế Cà Mau Huỳnh Quốc Việt ký quyết định đúng thẩm quyền, chưa ai có đủ năng lực thay thế bác sĩ Đặng Bé Nam nên tái bổ nhiệm là phù hợp theo yêu cầu thực tế.

Ông Lê Khải Phong, nguyên Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau nói: “Việc bổ nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam là sai vì sắp đến tuổi nghỉ hưu theo qui định hiện hành. Lý do không ai xứng đáng hơn bác sĩ Nam là không thuyết phục. Ông Huỳnh Quốc Việt, GĐ Sở Y tế Cà Mau quyết định bổ nhiệm là đúng thẩm quyền nhưng việc bổ nhiệm sai, tạo tiền lệ không tốt cho ngành y tế Cà Mau”.

Giám đốc lấy tín nhiệm giám đốc! ảnh 1

Công văn “chấp thuận” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Giám đốc lấy tín nhiệm cho mình 100%!

Ngày 21/12, nữ bác sĩ Đặng Bé Nam, GĐ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, cuộc họp vào lúc 14 giờ chiều ngày 16/12, hơn 70 người là điều dưỡng trưởng, trưởng tua, tổ trưởng công đoàn giơ tay tín nhiệm 100%.

Nữ bác sĩ Nam nói thêm, đó là cuộc họp cán bộ chủ chốt để chuẩn bị đoàn kiểm tra theo tiêu chí mới. Tại cuộc họp này, nữ bác sĩ Nam thông báo sẽ thưởng bình quân 2,5 triệu đồng và 1,5 tháng lương nhân dịp tết dương lịch.

Một vài cán bộ dự họp vẫn băn khoăn, việc bác sĩ Nam giữ chức GĐ Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau có dư luận trái chiều. “Khi nghe các em giãi bày, tôi có hỏi vậy các em có muốn cô ở lại, ủng hộ cô ở lại không? Nếu không, cô sẽ làm đơn từ chức”. Cả hội trường biểu quyết giơ tay 100% thống nhất”. Nữ bác sĩ Đặng Bé Nam nói: “Khi hỏi ai không ủng hộ cô ở lại, không có cánh tay nào giơ lên”.

PV Tiền Phong trao đổi với bác sĩ Phạm Minh Khoa, Võ Thành Lợi, Trình Thanh Long, những người đang giữ chức Phó GĐ, các bác sĩ này cho biết không được mời dự cuộc họp và không được biểu quyết tín nhiệm nữ bác sĩ Đặng Bé Nam. Bác sĩ Võ Thành Lợi nói: “Chiều hôm đó, tôi bận họp tại Sở Y tế Cà Mau. Tôi làm Chủ tịch Công đoàn, thanh tra nhân dân công đoàn không được mời dự”.

MỚI - NÓNG