Giám đốc Sở chỉ điểm hàng loạt “bến dù” tái phạm ở Hà Nội

Nhà xe Hưng Long đón trả khách, xếp hàng hóa trước trụ sở văn phòng 26 Phạm Hùng.
Nhà xe Hưng Long đón trả khách, xếp hàng hóa trước trụ sở văn phòng 26 Phạm Hùng.
TPO - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện chỉ điểm hàng loạt các điểm "bến dù" tái phạm dừng đón trả khách sai quy định quanh các bến xe, vùng phụ cận và yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với CSGT, CSTT... xử lý dứt điểm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện vừa có công văn yêu cầu Thanh tra sở GTVT chỉ đạo các lực lượng trực thuộc  khẩn trương phối hợp với phòng CSGT, CSTT Công an Hà Nội và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và xử lý các vi phạm theo quy định. 

Ông Viện nêu ra hàng loạt điểm các nhà xe khách tái phạm. Một số địa điểm văn phòng đại diện của các đơn vị vận tải tiếp tục sử dụng xe hợp đồng hoạt động như tuyến cố định như: xác nhận đặt chỗ và thu tiền, đón khách, bốc dỡ hàng hóa… gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Cụ thể, nhà xe Cố Hương (số 33 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình), Hưng Long (26 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm) tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách cố định, khách lẻ đi Huế, Quảng Bình, thời gian hoạt động khung giờ 18h, 19h, 20h. Tại số 66 ngõ 70 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2 nhà xe Anh Khoa tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Thanh Hóa.

Trên đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm), C.ty TNHH Hưng Thành tổ chức thu tiền, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi các tỉnh Lào Cai, Huế… sau đó dẫn khách ra địa chỉ 250 Trần Quang Khải để sắp xếp lên xe khách. Còn nhà xe Queen Café tổ chức thu tiền và xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi Sa Pa (Lào Cai) và tổ chức sắp xếp khách và hàng hóa ngay tại trụ sở văn phòng số 208.

Tại các điểm số 7 Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy), 789 Giải Phóng (quận Hoàng Mai), 459 Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), số 1 Thiên Hiền đường Phạm Hùng hàng loạt các nhà xe Camel, Nhật Tuấn, Sao Việt vẫn tái phạm dừng đỗ đón trả khách.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, khu phố Trần Quốc Vượng (quận Cầu Giấy) hàng loạt xe khách trá hình của các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang thường xuyên dừng đỗ, trả khách sai quy định. Thậm chí, cạnh điểm dừng xe buýt gần nút giao Phạm Hùng – Trần Quốc Vượng có điểm thường xuyên tổ chức trông giữ ô tô 24/24 và xuất hiện nhiều taxi, xe ôm đón khách sai quy định trước cổng.

Lực lượng chức năng từng kiểm tra, xử lý vi phạm tại bãi rửa xe Thành Đạt trên đường Phạm Hùng và đã được rào tôn xung quanh nhưng hiện tại vẫn tiếp tục tái diễn rửa xe, trông giữ xe khách. Mặt khác phía ngoài bãi rửa xe này có mở quán nước và thường tập trung xe khách dừng đỗ, xếp hàng hóa và đón khách sai quy định.

Ngoài ra, hàng loạt các điểm dừng xe buýt trên đường Phạm Hùng, cầu vượt Mai Dịch, cổng đại học Ngoại ngữ, đường dẫn lên vành đai 3 trên cao (quận Cầu Giấy), đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); đường Kim Đồng – Giải Phóng (quận Hoàng Mai) nhiều nhà xe thường xuyên tái phạm dừng đón trả khách sai quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.