Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh xin rút kinh nghiệm

Ông Võ Tá Đinh- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Ông Võ Tá Đinh- Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
TP - Liên quan đến việc kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh do để xảy ra sự cố môi trường biển của Formosa, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan xin rút kinh nghiệm. Chỉ có ông Đặng Bá Lục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường của Sở này tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Các đơn vị bị yêu cầu kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật gồm: Sở TN-MT, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh. 

Đến thời điểm này, mới có Sở TN-MT tổ chức kiểm điểm xong, còn lại các ban ngành khác chưa tổ chức họp. Một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc để các đơn vị này nhận hình thức kỷ luật để xem mức độ thành khẩn, nhận trách nhiệm của cán bộ đến đâu. 

Còn việc quyết định hình thức kỷ luật phải được lãnh đạo tỉnh bàn bạc, xem xét từng trường hợp cụ thể.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".