Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái nói gì về 'quan lộ'?

Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong.
Ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong.
TPO - Thời gian qua dư luận đặc biệt quan tâm đến một số “biệt phủ” được cho là của quan chức tỉnh Yên Bái, bên cạnh đó dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh này. 

Liên quan đến sự việc trên, ngày 29/6, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái về những thiếu sót trong quy trình bổ nhiệm ông này.

Trò chuyện với PV Tiền Phong, ông Phạm Sỹ Quý nói: Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở TN&MT đã được Tỉnh uỷ Yên Bái thông qua với hình thức bỏ phiếu kín. Ông Quý cho biết, trong 10 tỉnh có 2 tỉnh sai về quy trình bổ nhiệm cán bộ trong đó có Yên Bái.

Ông Quý chia sẻ: Năm 1995 ông về làm chuyên viên tại Trung tâm Đo đạc Sở TN&MT Yên Bái; Năm 1996 về Phòng Đăng ký thống kê, năm 1997 chuyển sang Phó phòng Kế hoạch tài chính, năm 2005 được chuyển sang làm phó giám đốc Phòng Đăng ký đất đai, năm 2008 làm Giám đốc, Phòng Đăng ký đất đai; năm 2011 được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở kiêm Giám đốc Phòng Đăng ký đất đai. Đến năm 2016 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN&MT.

Được biết, liên quan đến quy trình bổ nhiệm cán bộ tại Yên Bái, tại cuộc họp báo ngày 27/6, Phó chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đã thông tin, UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về những thiếu sót trong việc bổ nhiệm cán bộ ở địa phương này. 

Cụ thể, trong giai đoạn ra quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ chuyên viên chính và đây là một trong những tiêu chuẩn với nhân sự lãnh đạo cấp sở. Tuy nhiên, sau đó cơ quan có thẩm quyền đã quyết định cử ông Quý đi học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

Đến tháng 11/2016, ông Quý đã được cấp chứng chỉ chuyên viên chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Theo Thanh tra Bộ Nội, về những thiếu sót trên, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan như: Sở TN&MT; Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các cơ quan này phải tuân thủ quy định khi bổ nhiệm nhân sự.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.