Lấy phiếu tín nhiệm 28 thành viên giữ chức vụ do HĐND bầu

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất
TPO - Sáng 12/12, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 thành viên giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Theo đó, ông Bùi Xuân Thập – Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh có số phiếu tín nhiệm cao đạt thấp nhất với 14 phiếu, chiếm 25,93%; số phiếu tín nhiệm là 30, chiếm 55,56% và số phiếu tín nhiệm thấp 9 phiếu, chiếm 16.67%.

Theo kết quả công bố, sau Giám đốc Sở VHTT&DL, các giám đốc Sở có số phiếu tín nhiệm thấp gồm GD&ĐT (5 phiếu chiếm 9,26%), Nội vụ (5 phiếu chiếm 9,26%), Công an (4 phiếu chiếm 7,41%) và KHĐT (4 phiếu chiếm 7,41%).

Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất gồm ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đạt 50 phiếu, chiếm 92,59%, số tín nhiệm thấp cùng là 0 phiếu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Đây cũng chính là thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 về đánh giá cán bộ đa chiều.

Theo báo cáo, năm 2018, thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2017. Đối với tăng trưởng kinh tế (GRDP), ước đạt 20,8%. Trong đó, nông nghiệp tăng 5,9%; công nghiệp và xây dựng tăng 48,9%; dịch vụ tăng 6,5%. Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Trong đó, thu nội địa 6.300 tỷ đồng; tập trung vào các nguồn thu từ DN nhà nước, DN nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh, tiền đất. Thu xuất nhập khẩu 6 nghìn tỷ đồng; nguồn thu chủ yếu từ nhập khẩu thiết bị máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất dự án Formosa.

“Năm 2018 phải khẳng định là năm phong trào xây dựng NTM “bội thu”. Tính đến hết tháng 10, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 123 xã (đạt 53,9% tổng số xã). Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định công nhận huyện Nghi Xuân, huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM. Từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 16 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 139 xã, chiếm 61% tổng số xã toàn tỉnh (cả nước 40%)”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh phát biểu.

Được biết, quy mô GRDP năm 2018 theo giá hiện hành ước đạt 65 nghìn tỷ đồng, gấp 1,22 lần so với GRDP năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tương đương 2.217 USD (cả nước 2.540 USD)... Các chỉ tiêu kinh tế Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2019, gồm: GRDP tăng 11,5 - 12%; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng. Sản lượng lương thực duy trì ổn định trên 51 vạn tấn; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 38 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 1,1 tỷ USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 13.200 tỷ đồng.

Kỳ họp kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII diễn ra trong ba ngày 11,12 và 13/12.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.