Giám đốc Sở Y tế bật khóc vì chuyện 'say xỉn, đuổi phóng viên'

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh khóc trong buổi họp báo. Ảnh: Quốc Ngọc.
Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh khóc trong buổi họp báo. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Nói về những thông tin cho rằng mình “say xỉn, đá trách nhiệm, đuổi phóng viên”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã... bật khóc, đồng thời khẳng định "không bao giờ say trong giờ làm việc".

Chiều qua (5/11), Sở Y tế TPHCM đã tổ chức buổi họp báo để nêu quan điểm chính thức về nội dung bài viết cho rằng Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh “đá trách nhiệm, đuổi phóng viên” đăng trên báo Người Tiêu Dùng ngày 30/10. Theo lãnh đạo sở này, việc tổ chức buổi họp là thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM (?).

Theo bài báo kể trên, vào lúc 14h40 ngày 28/10, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã tiếp phóng viên báo Người Tiêu Dùng trong tình trạng “nồng nặc mùi bia rượu, mặt đỏ gay”.

Khi phóng viên hỏi về tình trạng quá tải tại Bệnh viện Nhi đồng 2 “mà trong khuôn viên bệnh viện vẫn có quỹ đất dôi dư dành cho thuê”, ông Bỉnh đã “đá trái bóng trách nhiệm” cho UBND TP.HCM và UBND quận 1. Cũng theo bài báo, ông Bỉnh sau đó đã đẩy lưng, đuổi các phóng viên ra khỏi phòng…

Đối với các nội dung trên, phát biểu tại buổi họp báo, ông Bỉnh cho biết đã báo cáo đầy đủ cho UBND TP.HCM và chờ ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố.

“Tôi rất buồn và không đồng tình với bài báo. Tôi hơi tiếc là đã tiếp các phóng viên báo Người Tiêu Dùng với thái độ quá thân mật”, ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh bật khóc khi cho rằng mình không bao giờ say xỉn trong giờ làm việc. “Tôi là một bác sĩ, một thầy giáo. Thế nên, tôi luôn ý thức mình là một tấm gương cho các thế hệ đồng nghiệp, học trò”, ông lau nước mắt.

Giám đốc Sở Y tế bật khóc vì chuyện 'say xỉn, đuổi phóng viên' ảnh 1

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quốc Ngọc.

Về vấn đề đất thuộc khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 bị lấn chiếm, ông Bỉnh cũng khẳng định ngành y tế không thể giải quyết được mà thuộc trách nhiệm của chính quyền.

“Tôi khẳng định, từ khi làm Giám đốc Sở Y tế, tôi không bao giờ chủ trương cho phép các cơ sở y tế cho thuê mướn mặt bằng”, ông Bỉnh nói. Đối với chuyện quá tải bệnh viện, ông cũng khẳng định thời gian qua TP.HCM đã hết sức nỗ lực trong vấn đề giảm tải và được Bộ Y tế ghi nhận những thành quả.

Cuối cùng, ông Bỉnh cho rằng bài viết trên báo Người Tiêu Dùng đã xúc phạm nặng cá nhân ông mà cho đến nay báo vẫn chưa có lời đính chính, cũng như không sớm gỡ thông tin và hình ảnh của ông khỏi trang điện tử của báo này.

Tiếp lời ông Bỉnh, đại diện báo Người Tiêu Dùng cho biết sẽ lắng nghe quan điểm của Sở Y tế TP.HCM và sẽ có phản hồi chính thức cho sở.

Một vấn đề nữa, sau bài viết Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh “đá trách nhiệm, đuổi phóng viên” nói trên được đăng tải, trang web của Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin phản bác. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì thông tin này cũng bị gỡ bỏ khỏi website của sở. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Y tế thành phố cũng không giải thích gì về vấn đề này khi có phóng viên đặt câu hỏi.

MỚI - NÓNG