Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông không tái cử Ban Chấp hành khóa mới

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
TPO - Trong đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025, không có tên bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Sở Y tế.

Chiều 15/10, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII tiến hành công tác giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này nhiệm kỳ 2020-2025.

Trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn cho biết: Đại hội năm nay kiến quyết không giới thiệu những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng, bè phái, tham nhũng, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh… 54 cán bộ được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành mới phải có ý thức năng lực toàn diện để hoạch định các chính sách đường lối, chủ trưởng của Đảng và chính sách Nhà nước; có năng lực dự báo, xử lý ứng phó đột xuất, bất ngờ; có hoài bão khát vọng làm đổi đổi mới địa phương nơi quản lý.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông không tái cử Ban Chấp hành khóa mới ảnh 1Toàn cảnh Đại hội Đắk Nông

Theo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu nhân sự mới gồm: Số ủy viên đương nhiệm tái cử có 32 người (chiếm 59,26%); Số lượng đề cử mới có 22 cán bộ (chiếm 40,74%); Nữ trẻ có 6 cán bộ (chiếm 11,11%), độ tuổi trẻ có 3 cán bộ (chiếm 5,6%); Dân tộc thiểu số có 6 người (11,11%)… Tuổi bình quân của ủy viên Ban Chấp hành mới là 48,81 tuổi.

Đáng chú ý trong danh sách này, không có tên bà Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi, Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020), Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông.

Trước đó, khi tỉnh Đắk Nông thực hiện quy trình các bước (5 bước) về công tác cán bộ giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa mới, bà Hương không được tín nhiệm. 

MỚI - NÓNG