Giám sát việc khắc phục hậu quả vụ cháy công ty Rạng Đông

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam
TPO - Đề cập đến vụ cháy xảy ra ở công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông gây phát tán thủy ngân ra môi trường, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự không hài lòng khi MTTQ Thành phố Hà Nội chưa tiến hành giám sát việc khắc phục hậu quả.

Sáng 9/9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận đến cuối năm 2019 và họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Theo ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024 diễn ra từ 18- 20/9 tới, với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Cơ cấu, thành phần đại biểu tham dự đại hội rất phong phú. Đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người, xấp xỉ 50% tổng số đại biểu. 235 người đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. 74% đại biểu có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 18 Giáo sư, 36 Phó Giáo sư, 84 Tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất là Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (102 tuổi, sinh năm 1917). Những đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 1998, mới 21 tuổi.

Nhấn mạnh về công tác giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, tại cuộc họp ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho rằng, trong vụ cháy xảy ra ở công ty Rạng Đông chưa thấy có sự vào cuộc, giám sát của MTTQ.

“Tôi đã nhận được báo cáo của MTTQ Thành phố Hà Nội về vụ việc trên. Nhưng không thấy đề cập đến giám sát, khắc phục hậu quả ra sao. Không thấy nghe ngóng ý kiến tình hình nhân dân thế nào sau khi xảy ra vụ cháy. Cần phải tham gia giám sát việc khắc phục hậu quả vụ cháy này”, ông Mẫn nói.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP.Hà Nội cho biết, sau khi sự cố xảy ra, cơ quan này đã tổ chức nắm tình hình, ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên 2 phường trực tiếp chịu tác động của vụ cháy là phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. MTTQ Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình giám sát khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG