Giảm tải cho 2 viện nhi TPHCM

Giảm tải cho 2 viện nhi TPHCM
TP - Trước tình hình gần đây trẻ nhập viện gia tăng và dịch bệnh diễn biến bất thường, chiều 9/10, Sở Y tế TPHCM cùng ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh các giải pháp giảm quá tải. 

Bác sĩ Tăng Chí Thượng- Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo hai bệnh viện tập trung tăng cường số giường điều trị ban ngày, sàng lọc bệnh tại khoa cấp cứu để xử lý ngay các bệnh lý không cần thiết phải nhập viện mà chỉ cần theo dõi trong khoảng thời gian ngắn. Sắp tới, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tăng từ 10 lên 25-30 giường lưu; Nhi đồng 2 tăng từ 15 lên 50 giường lưu. Ông Thượng cũng yêu cầu phát huy chuyển tuyến ngược về các tỉnh đối với các ca bệnh sau khi đã được điều trị ổn định tại hai bệnh viện nhi của thành phố...  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.