Giận chồng, lên cầu Chương Dương tự tử

Các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ cầu đã kịp thời cứu sống cô gái đòi tự tử
Các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ cầu đã kịp thời cứu sống cô gái đòi tự tử
TPO – Do mâu thuẫn với chồng, chị M thuê xe taxi từ quận Hà Đông (Hà Nội) lên giữa cầu Chương Dương tự tử. Rất may, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông chốt tại đầu cầu kịp thời can ngăn.

> Nữ 9X nhảy cầu tự tử
> Bắt nghi phạm giết người yêu trong nhà trọ

Các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ cầu đã kịp thời cứu sống cô gái đòi tự tử
Các chiến sĩ CSGT và lực lượng bảo vệ cầu đã kịp thời cứu sống cô gái đòi tự tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h50 hôm nay (22/3) tại khu vực giữa cầu Chương Dương, hướng nội thành sang Gia Lâm (Hà Nội). Cô gái tên M thuê taxi từ quận Hà Đông sang Gia Lâm. Khi đến khu vực giữa cầu Chương Dương, cô gái dúi vào tay tài xế một nắm tiền, nói là gửi về cho chồng, sau đó xuống xe, trèo lên lan can định nhảy xuống sông.

Nhận được tin báo, Thượng sỹ Nguyễn Hải Linh cùng tổ bảo vệ cầu là các anh Tạ Quang Chiến, Vương Quốc Tài, Chu Hồng Quang nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ các phía.

Thượng sỹ Linh cùng anh Chiến đã kịp băng qua dải phân cách giữa làn ô tô và xe máy, lao tới kéo giữ được phụ nữ, đưa qua lan can.

Sau một thời gian thuyết phục, cô gái trấn tính lại. Tổ công tác đã đưa cô gái này về chốt giao thông phía Bắc cầu Chương Dương an toàn.

Cô gái này tên M (SN 1989) ở Thái Bình, đang sống với chồng cùng một con nhỏ là anh Cồ Văn B (SN 1984), quê Nam Trực, Nam Định, đang trú ở quận Hà Đông.

Theo khai nhận ban đầu, do mâu thuẫn với chồng nên chị M định tự tử. Sau khi được tổ công tác khuyên nhủ, chị M đồng ý về Công an phường Bồ Đề, Long Biên chờ chồng đến đón về.

Theo Viết
MỚI - NÓNG