Trả đền bù "bèo" rồi... kệ dân?

Giá 1 mét vuông đất, chỉ bằng giá tô phở?!

Giá 1 mét vuông đất, chỉ bằng giá tô phở?!
Đoàn kiểm tra số 1 Bộ Tài nguyên & Môi trường rất ngạc nhiên khi được phản ánh: Một mét vuông đất tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ được bồi thường 8.000 đồng.
Giá 1 mét vuông đất, chỉ bằng giá tô phở?! ảnh 1
Trong hơn 1 giờ, Đoàn kiểm tra số 1 nhận hàng trăm đơn khiếu nại của dân

Chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, sáng 17/8, Đoàn kiểm tra số 1 đã tiếp nhận đơn của hơn 300 người dân huyện Châu Đức. Nội dung khiếu nại chủ yếu về giá, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ông Nguyễn Đức Trạch, ngụ tại thị trấn Ngãi Giao hỏi Trưởng đoàn, Vụ trưởng Vụ Đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Khải: “Từ 1997 đến nay, gia đình tôi bị “trưng dụng” đất 4 lần, hết diện tích 2.600 m2 phục vụ các dự án, nay không còn mét vuông đất nào để cắm dùi (!)

Năm 1997, giải toả 430 m2 nhận được gần 19 triệu đồng; năm 1999, thu hồi 736 m2 được 30,7 triệu đồng; năm 2000 giải tỏa thêm 362 m2 cũng chỉ được đền bù 16,3 triệu đồng.

Lần cuối này tôi đề nghị được hưởng 50% tiền đền bù theo giá đất ở và được tái định cư, nhưng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện bác yêu cầu của tôi, áp giá đất nông nghiệp: 405.000 đồng/m2. Theo ông giá đền bù như vậy là đúng hay sai?”.  

Cùng “cảnh ngộ” với ông Trạch, gia đình bà Đặng Thị Mùi (76 tuổi) ở thị trấn Ngãi Giao cũng bị thu hồi 2.535 m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm để xây dựng Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia, mức đền bù cho gần 1.300 m2 đầu là 441.000 đồng/m2; phần diện tích còn lại là 276.000 đồng/m2.

Theo bà Mùi, mức giá đất “rất không hợp lý” nếu so với giá đất trên thị trường hiện nay. Chưa kể khu đất của gia đình bà nằm ở mặt tiền đường loại 2, ngay trung tâm thị trấn, có giá trị rất lớn…

Trả đền bù "bèo" rồi... kệ dân?

Sau khi nghe dân phản ánh, ông Nguyễn Khải đặt câu hỏi về khung giá đất với lãnh đạo huyện Châu Đức. Ông Võ Thành Minh - Chủ tịch UBND huyện Châu Đức - đáp: “Huyện chúng tôi thực hiện đền bù khá dễ dàng vì khung giá đất đã được “áp” cao so với thị trường. Đơn cử, giá đất tại khu giải tỏa xây dựng công viên của huyện được áp là 2,24 triệu đồng/m2, giải toả rất nhanh...”. 

Tuy nhiên, theo người dân, thực chất huyện Châu Đức “áp giá” rất thấp. Có nơi giá đền bù đất trồng cây hàng năm chỉ là 8.000 đồng/m2; đất phi nông nghiệp tại nông thôn có khu vực chỉ đền bù giá 33.000 đồng/m2. Với giá đất như vậy, người dân khó có khả năng khôi phục cuộc sống bình thường...

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng ban BTGPMB huyện Châu Đức - cho biết từ 1/7/2004 đến 30/7/2005, huyện đã triển khai được 25 công trình có thu hồi đất, số hộ được bồi thường, hỗ trợ là 1.530 hộ, diện tích đất giả toả hơn 1 triệu m2… 

Ông Nguyễn Khải bất ngờ hỏi: “Vậy số hộ dân bị giải toả trắng, mấy anh lo tới đâu rồi?”. Ông Tuấn ngập ngừng: “Từ đầu năm 2005 đến nay, chúng tôi chỉ bố trí 30 căn nhà ở tạm cho người dân có nhu cầu, chưa có nhà tái định cư. Huyện chỉ hỗ trợ 1 triệu đồng tiền đi thuê nhà/hộ/tháng”.

Không hài lòng với giải thích này, ông Khải đề nghị lãnh đạo huyện cung cấp danh sách các hộ hiện đang tạm cư: “Tôi cầm đây để quản lý mấy anh, lỡ người dân mấy anh cho ở tạm đến…10 năm thì sao ? Tôi đi kiểm tra nhiều địa phương, điều người dân cần là chỗ ở ổn định chứ không phải đưa dân đi ăn nhờ ở đậu...”

Dự kiến ngày 18/8, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc và tiếp dân tại huyện Xuyên Mộc, xã Bình Châu từng là “điểm nóng” nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quản lý sử dụng đất đai. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.