Giả công nhân đào đường để cắt trộm cáp ngầm

Giả công nhân đào đường để cắt trộm cáp ngầm
TPO - Lúc 1 giờ 30 sáng 31/5, CA quận 1, TPHCM phát hiện một nhóm đối tượng khoảng 30 người trong trang phục công nhân đào đường đang đào trộm cáp ngầm. Đây là băng nhóm chuyên thực hiện các phi vụ đào trộm cáp ngầm tại TPHCM bằng thủ đoạn nêu trên.

1200m cáp ngầm đã bị cắt trộm

Băng nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ và tổng số cáp ngầm bị mất cắp hơn 1.200 m trong thời gian qua đều do băng này thực hiện với thủ đoạn tương tự. 

Theo hồ sơ, ở thời điểm nói trên tổ tuần tra CA phường Bến Nghé phát hiện một nhóm công nhân khoảng 30 người đang đào vỉa hè trước cổng Công viên Thảo Cầm Viên (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1), có nhiều biểu hiện nghi ngờ.

Tổ tuần tra đã đề nghị những người này xuất trình giấy tờ thì bất ngờ nhóm này bỏ chạy như “ong vỡ tổ”.

Tổ tuần tra đã bắt giữ được 4 người trong nhóm nói trên. Từ lời khai của 4 đối tượng này, hành tung một băng trộm cắp cáp ngầm chuyên giả trang tổ thi công đường đặt ống cáp đã lộ rõ. Băng này đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ và tổng số cáp ngầm bị mất cắp hơn 1.200 m trong thời gian qua đều do băng này thực hiện. 

Giả công nhân đào đường để cắt trộm cáp ngầm ảnh 1

Hiện trường vụ trộm cáp quang - ảnh Nguyễn Thanh

Tại hiện trường bị bắt quả tang cho thấy, băng nhóm này đã trang bị “tận răng” những trang phục, dụng cụ dành cho những công nhân chuyên thi công đào cống ngầm chuyên nghiệp.

Nhóm này đã đào được 14 hố sâu với diện tích bề mặt khoảng 5m2, độ sâu khoảng 1m. Từ những hố này, bọn chúng “moi” dây cáp dưới hố và dùng máy cắt các sợi cáp quang ngầm.

Tang vật thu tại hiện trường là 1 xe ô tô tải 5 tấn (biển số 54M 9799, dùng để chở công cụ, cáp cắt trộm), 1 xe gắn máy, 7 cây búa, 1 cây xà beng, 300 mét dây điện, 3 dây xích sắt, 4 dây cáp, 20 bóng đèn tròn, 2 đèn đỏ báo hiệu thi công cùng các rào chắn đường, các bảng cấm đường…

Giả công nhân đào đường để cắt trộm cáp ngầm ảnh 2
Các đối tượng đã ngang nhiên dùng cả một chiếc xe ô tô tải 5 tấn (biển số 54M 9799) để chở công cụ đào đường và cáp cắt trộm. Ảnh Nguyễn Thanh.

Phương thức và thủ đoạn mà băng trộm này sử dụng lâu nay để qua mặt cơ quan chức năng là sau khi thực hiện hành vi trộm cắp xong, chúng dùng xi măng, bê tông lấp các hố lại nhằm xóa dấu vết.

Theo đánh giá của một cán bộ Cty Điện lực Sài Gòn có mặt tại hiện trường thì việc xác định thiệt hại do các đối tượng này gây ra vẫn chưa xác định được chính xác nhưng giá trị trộm cắp tài sản do băng nhóm này thực hiện là hề không nhỏ.

Điều quan trọng hơn, có thể trong băng nhóm này có “tay trong” đang công tác tại ngành điện lực. Vì nếu không, người ngoài không thể nắm bắt được sơ đồ quy hoạch chi tiết các tuyến cáp ngầm trên địa bàn TPHCM.

Hiện thông tin cụ thể từng đối tượng bị bắt giữ đang được giữ kín vì mức độ hành vi các đối tượng gây ra liên quan đến nhóm tội danh “phá hoại an ninh quốc gia” và có thể vụ việc sẽ được chuyển giao cho Phòng an ninh điều tra CA TPHCM thụ lý.

MỚI - NÓNG