Quảng Bình :

Gia đình lãnh đạo cũng nhận tiền tết của người nghèo

Gia đình lãnh đạo cũng nhận tiền tết của người nghèo
TP - Người thân, gia đình của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, Phó Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện, cùng nhận tiền tết lẽ ra chỉ để cho người nghèo.

>> Thêm nhiều nơi chi sai tiền tết

Gia đình lãnh đạo cũng nhận tiền tết của người nghèo ảnh 1
Gia đình chị Đinh Thị Dương, thực sự nghèo với 6 nhân khẩu nhưng chỉ nhận được hơn 500 ngàn đồng. Ảnh : Minh Toản.
Gia đình lãnh đạo cũng nhận tiền tết của người nghèo ảnh 2
Vợ con của ông Cao Văn Định - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa, cũng nhận tiền của hộ nghèo.

Ở các số báo trước, trong bài “Quảng Bình: 1001 cách bớt tiền người nghèo”, Tiền Phong đã nêu những chiêu bớt chặn tiền của người nghèo xảy ra tại huyện miền núi nghèo Minh Hóa.

Sau khi báo phát hành, chúng tôi nhận được nhiều thông tin của bạn đọc cung cấp thêm nhiều tình tiết mà nếu như không đến tận nơi, khó có thể tin đó là sự thật.

Tại xã Trung Hóa của huyện miền núi này, có 10 thôn với 592 hộ, 2.722 nhân khẩu, được cấp 504,2 triệu đồng thì tất cả 10 thôn đều làm sai chủ trương  của Chính phủ trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho người nghèo.

Ngay thôn Tiền Phong 2 có tất cả 69 hộ nghèo với 319 nhân khẩu được hỗ trợ 58,6 triệu đồng. Bài toán chia đều được lãnh đạo thôn thống nhất.

Tất cả lãnh đạo xã và lãnh đạo thôn, ngầm định với nhau, nhận tiền của người nghèo một cách hồn nhiên và không hề áy náy.

Nhà ông Cao Xuân Quế - Chủ tịch UBND Xã Trung Hóa, không phải là hộ nghèo, có sáu nhân khẩu, nhận 540 ngàn đồng của hộ nghèo. Nhà ông Cao Tiến Lên-Bí thư Đảng ủy Xã Trung Hóa ở thôn Tiền Phong cũng nhận tiền hộ nghèo.

Trong lúc đó nhà chị Đinh Thị Dương cùng với ba con nhỏ, cha già ở tạm trong căn nhà dột nát lại chỉ nhận được 550 ngàn, mặc dù chị phải ký nhận một triệu đồng.

Khi xem danh sách nhận tiền của người nghèo, chúng tôi thấy vợ con của ông Cao Văn Định - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Minh Hóa, cũng nhận tiền của hộ nghèo. Đương nhiên, nhà ông Phó Bí thư Huyện ủy không hề nằm trong diện nghèo hoặc cận nghèo.

Tại xã này, ngoài gia đình ông Định, còn có gia đình ông Đinh Xuân Giảng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và gia đình gồm mẹ, em ruột ông Cao Văn Đàn-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, cũng nhận tiền hỗ trợ của người nghèo.

“Người thân của Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện, còn nhận tiền thì chúng tôi dại chi không nhận...”, một người thuộc hộ khá giả trong huyện nói.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.