Giảng viên đại học bì bõm

Đường chính vào dự án.
Đường chính vào dự án.
TP - Mấy chục giảng viên Trường Đại học Cần Thơ làm nhà ở trong dự án khu tập thể của trường, đang hằng ngày bì bõm trên những con đường sình lầy ngập nước. 

Dự án rộng 11,3 ha, mở ra năm 2004 ở phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ), đến nay chưa xong hạ tầng kỹ thuật nhưng đã giao đất cho 93 cán bộ, giảng viên và nhiều người cất nhà ở từ giữa năm 2015. Những cơn mưa đầu mùa nhấn chìm cả con đường chính vào dự án.

Ngổn ngang hơn cả hạ tầng kỹ thuật là thủ tục quản lý dự án. Trường Đại học Cần Thơ chỉ có chức năng nhận đất để sử dụng, không có chức năng giao đất cho cá nhân nên các giảng viên dù đã làm nhà ở vẫn chưa có sổ đỏ. Hiện trường phải thành lập một doanh nghiệp để làm chủ đầu tư dự án mới có thể giao đất cho giảng viên cũng như hàng trăm hộ dân tái định cư đang chờ đợi. Cảnh bì bõm chưa biết bao giờ chấm dứt.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.