Giao khoán cao, tài xế xe khách Huế đồng loạt ngưng việc

Tài xế xe khách TT-Huế đồng loạt ngưng việc với lý do nhận mức giao khoán “trên trời” từ công ty
Tài xế xe khách TT-Huế đồng loạt ngưng việc với lý do nhận mức giao khoán “trên trời” từ công ty
TPO - Cho rằng xe khách tuyến Huế - ­Đà Nẵng chịu sức ép quá lớn về phí khoán cao, phí đường bộ, tài xế thua lỗ triền miên, thu nhập không đủ sống, nhiều tài xế tại Huế đồng loạt ngưng việc yêu cầu công ty giảm mức khoán tháng.

Sáng 7/6, tại khuôn viên trụ sở Cty CP Xe khách TT-Huế, 12 tài xế xe khách nhà xe Phi Long chạy tuyến cố định Huế - Đà Nẵng đồng loạt ngưng việc nhằm phản đối mức giao khoán được cho là bất hợp lý, cao một cách bất thường, gây bức xúc. 

Ông Hồ Ngọc Vỹ, một trong những tài xế có đơn đòi giảm khoán phản ánh: Xe khách chạy tuyến Huế - ­Đà Nẵng thời gian qua chịu sức ép quá lớn về phí khoán cao, tài xế thua lỗ triền miên. 

Cụ thể, trước đây, công ty giao mức khoán theo tháng cho mỗi đầu xe từ 8 - 9 triệu đồng, nay tăng đến 16,2 - 18,2 triệu đồng. Trong khi, lượng khách đi xe tuyến này giảm đến 50% thời gian gần đây, xe thì đã cũ, chỉ được phân chạy khoảng 20 phiên mỗi tháng, chi phí cầu đường ngày càng tăng. Mỗi tài xế thu nhập chỉ từ 3 - 4 triệu đồng, xe hư hỏng phải tự bỏ tiền túi sửa chữa. 

Ngày 23/5, nhiều tài xế từng viết đơn gửi lãnh đạo công ty yêu cầu giảm khoán, hạ các mức phí vận tải… nhưng không được giải quyết.

Giao khoán cao, tài xế xe khách Huế đồng loạt ngưng việc ảnh 1

Xung quanh bức xúc của cánh tài xế, ông Nguyễn Bá Viện, Phó Giám đốc Cty CP Xe khách TT-Huế, cho biết, sắp tới công ty tiến hành họp hội đồng cổ đông, Công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động tỉnh để tìm hướng giải quyết, trên tinh thần bảo đảm lợi ích giữa các bên.

MỚI - NÓNG