Giao lưu nghệ thuật 'Hà Nội - Hậu phương lớn của cuộc kháng chiến vĩ đại'

Giao lưu nghệ thuật 'Hà Nội - Hậu phương lớn của cuộc kháng chiến vĩ đại'
TP - Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, do Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tổ chức tối 25-4, tại khu di tích Thành cổ Hà Nội.

Đây là nơi từng diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, quyết định quyết sách chiến lược giải phóng miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tới toàn thắng.

Chương trình có sự hiện diện, giao lưu của nhiều nhân chứng lịch sử là các tướng lĩnh quân đội, cựu thanh niên xung phong, đại diện phụ nữ Ba đảm đang, thanh niên Ba sẵn sàng, những người mẹ, người vợ bộ đội, từng trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong số người dự giao lưu có Trung tướng Lê Hữu Đức, nguyên Cục trưởng Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, thành viên Tổ trung tâm tham gia soạn thảo kế hoạch Giải phóng miền Nam; nhà giáo Nguyễn Thị Minh Phượng (trường Chu Văn An), một trong 7 phụ nữ xuất sắc của Thủ đô được Bác Hồ trao Huy hiệu tại Đại hội Phụ nữ Ba đảm đang tháng 12-1965; bác sĩ Thái Thị Lan Thư (Bệnh viện Việt - Đức) khi ở lại Hà Nội trực chiến, trong điều kiện phải đảm bảo bí mật đã vững tay mổ cho thương binh dưới ánh sáng đèn pin; bà Trần Thị Thành, cựu TNXP Đội N43 Hà Nội, được kết nạp Đảng trên trận tuyến khi vừa tròn 18 tuổi.

Xen kẽ câu chuyện của các nhân chứng là những thước phim tư liệu quý, cùng những giai điệu khi sâu lắng, khi hào sảng của những ca khúc bất hủ về Hà Nội và cuộc kháng chiến vĩ đại. Chương trình làm sống dậy không khí của một thời Hà Nội cùng cả nước dốc lòng, dốc sức cho tiền tuyến miền Nam, thực hiện ước vọng thống nhất đất nước.

MỚI - NÓNG