Giáo sư Ngô Bảo Châu tưởng nhớ Bác Hồ

Giáo sư Ngô Bảo Châu tưởng nhớ Bác Hồ
Sáng 29/8, Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng gia đình đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại khu nhà 67.
Giáo sư Ngô Bảo Châu và con gái anh bên những kỷ vật của Bác Hồ. Ảnh: Chinhphu.vn
Giáo sư Ngô Bảo Châu và con gái anh bên những kỷ vật của Bác Hồ. Ảnh: Chinhphu.vn .

Trở về từ Ấn Độ sau khi giành được Huy chương Fields, ngày 29/8, Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng gia đình đã đến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Khu di tích, ông Bùi Kim Hồng đã giới thiệu với Giáo sư Ngô Bảo Châu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Bác, những năm tháng cuối cùng của Người sống và làm việc tại khu nhà 67.

Giáo sư và gia đình đã thăm nhà sàn, ao cá, nhà 67- những di tích liên quan đến cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12/1954 đến 2/9/1969, giờ phút Người đi xa.

Giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Ảnh: Chinhphu.vn
Giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Ảnh: Chinhphu.vn .

Các di tích cùng các câu chuyện và hiện vật đơn sơ, giản dị chứng minh cho phong cách sống giản dị, thanh cao của Người đã để lại ấn tượng hết sức sâu sắc trong lòng Giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình anh.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ niềm xúc động, lòng biết ơn vô hạn đối với vị Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.