Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa

TPO - Đến ngày 6/8, nhiều điểm giao thông trên các tuyến Quan Sơn, Mường Lát... tại Thanh Hóa vẫn bị ách tắc do mưa lũ làm hư hỏng, sạt lở. Trận lũ đã làm ít nhất 15 người chết, mất tích; thiệt hại tài sản ước tính lên đến 276 tỷ đồng.

Theo đó, hơn 1.000 gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện bị cuốn trôi, chết; nhiều trường học, công sở bị hư hỏng; nhà cửa bị cuốn trôi... Đặc biệt, đến cuối ngày 5/8, vẫn còn nhiều điểm giao thông bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa được khắc phục xong.

Cụ thể, còn 29 điểm sạt lở ta luy dương trên các tuyến quốc lộ đang còn ách tắc (13 điểm trên tuyến quốc lộ 15C và 16 điểm trên tuyến 16C). Trong khi đó, tuyến đường tỉnh bị sạt lở 50 điểm, hiện vẫn còn một số điểm đang còn ngập (trên huyện Cẩm Thủy, Thường Xuân)... Hiện nay, các đơn vị đang tập trung, khẩn trương xử lý để có thể đảm bảo thông xe sớm nhất.

Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 1 Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc tại huyện Mường Lát
Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 2
Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 3 Một số phương tiện gặp sự cố khi tham gia một số điểm giao thông ở Mường Lát
Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 4 Lực lượng chức năng đang tập trung xử lý các điểm sạt lở để sớm thông đường
Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 5
Giao thông ách tắc, thiệt hại ước tính 276 tỷ sau vụ lũ quét ở Thanh Hóa ảnh 6 Nhiều điểm sạt lở do mưa lũ chỉ có thể di chuyển bằng việc đi bộ

Đồng thời với việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt, hiện ngành chức năng Thanh Hóa đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cứu trợ lương thực thực phẩm, vật dụng sinh hoạt cho nhân dân vùng lũ.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.