Giao thông Tết: Giá vé giảm, lượng khách khó đột biến!

Giao thông Tết: Giá vé giảm, lượng khách khó đột biến!
TP- Theo dự báo của các doanh nghiệp vận tải Hà Nội, lượng khách dịp Tết năm nay không tăng mạnh, đặc biệt là Tết dương lịch, trong khi giá vé có khả năng tiếp tục giảm do xăng dầu giảm nhiều.
Giao thông Tết: Giá vé giảm, lượng khách khó đột biến! ảnh 1

Theo nhận định của đại diện Cty quản lý bến xe Hà Nội, năm nay Tết dương lịch rơi vào ngày thứ Năm nên lượng khách là cán bộ công nhân viên chức ít có kế hoạch đi chơi xa.

Hơn nữa, Tết dương lịch gần Tết Nguyên đán nên số học sinh, sinh viên về quê không nhiều, trong khi lượng khách du lịch theo tour cũng giảm mạnh.

“Thường vào dịp Tết, lượng khách tăng từ 10-20%, nhưng năm nay do nhiều yếu tố, dự kiến lượng khách đi lại chỉ tăng khoảng từ 5-10% so với ngày thường, chủ yếu trên các tuyến đường ngắn” - Một cán bộ cho biết.

Lượng khách dự kiến không có sự tăng đột biến, trong khi giá nhiên liệu xăng dầu liên tục giảm nên nhiều doanh nghiệp đã phải giảm giá vé.

Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe phía Nam, từ tháng 11 đến nay đã có khoảng 30 doanh nghiệp công bố giảm giá vé. Cá biệt, nhiều tuyến đã công bố giảm giá vé 2 lần.

“Khách không tăng nhiều và nếu giá xăng dầu ở mức như hiện nay chắc chắn các doanh nghiệp vận tải không có lý gì để tăng giá vé trong dịp Tết, trước mắt là Tết dương lịch”- Ông Thành cho biết.

Ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc đi lại của người dân dịp Tết năm nay sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với các năm trước đây. Nhiều doanh nghiệp vận tải sẽ giảm giá vé cho thương binh, sinh viên, học sinh trước và sau Tết 15 ngày.

Những đối tượng này khi đến các bến xe xuất trình thẻ, sẽ được giảm khoảng 10% theo giá niêm yết. Bên cạnh đó, để tránh ùn tắc giao thông, năm nay Sở đã yêu cầu các đơn vị vận tải bố trí xe, đưa đón khách với số lượng khách đi lớn.

“Việc này tạo điều kiện cho hành khách ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu đưa đón cán bộ, công nhân viên trong dịp Tết nhằm tránh tình trạng quá tải, chèn ép khách”- Ông Linh cho biết.

Ngày 23/ 12, liên ngành Sở  GTVT và CATP Hà Nội đã có kế hoạch  số 759 thống nhất phối hợp giải tỏa vi phạm lấn chiếm hè, đường, hành lang bảo vệ công trình giao thông phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Sửu  2009. 

Theo đó, sẽ tập trung giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hè phố, điểm trông giữ xe đạp trái phép, bục, bệ, cầu dẫn xe; bán hàng rong; hoạt động của xe xích lô du lịch; đeo bám khách du lịch; xe vòng vo đón trả khách, bình ổn giá xe khách, xe taxi, đổ phế thải bừa bãi, phân luồng chống ùn tắc và TNGT. Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn ra quân tập trung xử lý các trường hợp dùng xe máy để lôi kéo khách trong dịp lễ hội chùa Hương.

MỚI - NÓNG