Giao thông từ đất liền ra đảo Phú Quý đã thông suốt

Giao thông từ đất liền ra đảo Phú Quý đã thông suốt
Sau gần 10 ngày neo đậu tại cảng Phan Thiết (Bình Thuận), chiều 16-1, theo lịch trình, tàu khách từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý (Bình Thuận) và ngược lại đã hoạt động trở lại.

Tại cảng cá Phan Thiết, 3 tàu gồm: ''Bình Thuận 16'', ''Bình Thuận 18'' và ''Thuận Phát 06'' xuất bến đã chở khách và hàng ra đảo Phú Quý.

Trước đó, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, vùng biển Bình Thuận có gió giật cấp 7, cấp 8, nên các chuyến tàu khách từ đảo Phú Quý về Phan Thiết và ngược lại tạm thời neo đậu tại cảng chờ biển yên.

Hệ thống giao thông đường biển tuyến Phan Thiết- Phú Quý bị ngưng trệ, không lưu thông được hàng hóa, đã xảy ra tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm... nhất là lượng dầu phục vụ cho nhà máy điện trên đảo bị cạn kiệt.

Theo đó, thời gian biển động, Chi nhành điện Phú Quý đã cắt giảm thời gian phát điện từ 16 giờ xuống còn 5 giờ/ngày. Các doanh nghiệp bị tồn đọng hàng hóa tại cảng Phan Thiết, trong khi người tiêu dùng trên đảo phải chịu cảnh tăng giá các mặt hàng tiêu thiết yếu.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.