Cần Thơ:

Giao thông vẫn là điểm 'nóng' được cử tri đặc biệt quan tâm

TPO - Cử tri kiến nghị Chính phủ dành nguồn lực ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tái cơ cấu kết hợp quy hoạch vùng sản xuất nông -lâm - thủy sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giao thông vận tải cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Tại buổi họp báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sáng nay (10/5), ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết vừa qua thành phố đã tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 1.500 lượt cử tri tham dự, có 72 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến.

Theo đánh giá chung, cử tri tin tưởng và đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội đã có nhiều đổi mới, tăng cường các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, qua đó kiến nghị Trung ương giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, cử tri đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, môi trường kinh doanh được cải thiện, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, nhiều vụ tham nhũng lớn được phát hiện và xử lý kịp thời…

Giao thông vẫn là điểm 'nóng' được cử tri đặc biệt quan tâm ảnh 1 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CK

Tuy nhiên, cử tri còn lo lắng về chất lượng công tác xây dựng, ban hành luật, thời gian họp Quốc hội còn dài. Nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng về các vấn đề như đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thấp và dàn trải; đầu tư kết cấu hạ tầng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của vùng.

Cử tri kiến nghị Chính phủ dành nguồn lực ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tái cơ cấu kết hợp quy hoạch vùng sản xuất nông – lâm – thủy sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là giao thông vận tải cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những hành vi gian dối trong việc tổ chức thu phí qua các trạm BOT giao thông trên phạm vi cả nước, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc thu phí không dừng…

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở KH&ĐT Cần Thơ cho biết UBND thành phố kiến nghị Bộ GTVT sớm thi công giai đoạn 2 dự án luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu (dự án kênh Quan Chánh Bố), đồng thời sớm thi công giai đoạn 2 dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo.

Tiếp tục phối hợp với thành phố Cần Thơ và các tỉnh có liên quan xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa và quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ; sớm nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0 – Km7 trên địa bàn thành phố. Đây là dự án đã kéo dài và gây bức xúc trong dân.   

Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 xây dựng tuyến cao tốc Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc (theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016)…

Ngoài ra, theo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, cử tri cũng lo lắng về tình hình tội phạm (nhất là tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em, tham nhũng), tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, tình hình tăng giá điện, xăng dầu gây áp lực tăng giá một số mặt hàng thiết yếu khác, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân…

MỚI - NÓNG