Giáp ranh vùng dịch và có nhiều F1, Bắc Giang kích hoạt nhiều biện pháp phòng COVID-19

Xe chở người nghi nhiễm Covid - 19 đi cách ly ở tỉnh Bắc Giang
Xe chở người nghi nhiễm Covid - 19 đi cách ly ở tỉnh Bắc Giang
TPO - Trong cuộc họp ngày 28/1, tỉnh Bắc Giang gấp rút triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 như: Giảm quy mô các hoạt động tập trung đông người; cách ly người về từ Hải Dương, Quảng Ninh; tạm dừng di chuyển người dân và phương tiện đến hai tỉnh giáp ranh này.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, tỉnh đã xác định được 5 trường hợp là F1 và 106 trường hợp là F2 của các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo đó, 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân Hải Dương nhiễm COVID-19 khi nhập cảnh Nhật Bản (chị N.T.G) gồm: Ông N.N.N (ở Chản Làng, Yên Sơn, huyện Lục Nam Bắc Giang), bà V.T.L (ở Chí Linh, Hải Dương, đang làm việc tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và ông V.T.T (ở thôn Bưởi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam).

Hai trường hợp F1 khác của bệnh nhân 1552 (em chồng chị N.T.G bị COVID-19 khi sang Nhật Bản nêu trên) gồm bà N.T.V (thôn Triệu, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và em N.T.U (học sinh trường THPT Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang, là con gái của bệnh nhân 1552)

Giáp ranh vùng dịch và có nhiều F1, Bắc Giang kích hoạt nhiều biện pháp phòng COVID-19 ảnh 1 Xe chở người nghi nhiễm Covid - 19 đi cách ly ở tỉnh Bắc Giang

Các trường hợp F1 nêu trên đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, các trường hợp là F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Hiện đã có kết quả xét nghiệm 3 trường hợp F1 âm tính gồm: Ông N.N.N (ở Chản Làng, Yên Sơn, huyện Lục Nam); bà N.T.V (thôn Triệu, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) và em NTU (học sinh Trường THPT Cẩm Lý, Lục Nam).

Chủ trì buổi họp, ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung từ 50 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng. Tỉnh cũng tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, gồm: Karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, ca nhạc phòng trà, khu, điểm du lịch…

Giáp ranh vùng dịch và có nhiều F1, Bắc Giang kích hoạt nhiều biện pháp phòng COVID-19 ảnh 2

Một chốt kiểm soát dịch tại huyện Sơn Động trong đợt dịch lần thứ nhất

Đặc biệt, tỉnh Bắc Giang đã thiết lập chốt kiểm soát giao thông tại các huyện Lục Nam, Yên Dũng và Sơn Động; tạm dừng toàn bộ phương tiện đi, đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Từ 00 giờ ngày 29/1, tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả công dân Bắc Giang nếu không vì lý do công vụ không được di chuyển đến Hải Dương, Quảng Ninh, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố và khi về phải thực hiện cách ly 14 ngày.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, Bắc Giang là tỉnh nguy cơ rất cao vì giáp ranh Hải Dương và Quảng Ninh. Tỉnh đã kích hoạt các biện pháp phòng dịch cao nhất như tạm thời phong tỏa giao thông đi lại với 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh; tạm dừng các hoạt động đông người; khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để cách ly tập trung hoặc tại nhà; yêu cầu người dân tạm dừng đến 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh.

Cũng theo ông Dương, tỉnh Bắc Giang giảm quy mô đám cưới, đám tang; những người đã đến 2 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh từ 14/1 trở về đây phải khai báo y tế và tự cách ly tại nhà 14 ngày; dừng các hoạt động thăm tặng quà Tết đông người, các hoạt động văn hoá, thể thao nơi công cộng và các lễ hội; thực hiện đeo khẩu trang toàn dân.

“Chúng tôi kích hoạt lại 10 khu cách ly tập trung ở các huyện, thành phố. Tạm thời  mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát”, ông Dương cho hay

MỚI - NÓNG