Giật túi xách người nước ngoài, gặp ngay cảnh sát cơ động

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
TPO - Sau khi giật túi của chị C.A.B, hai đối tượng bỏ chạy. Phát hiện sự việc, tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động nhanh chóng tổ chức truy bắt.    

Ngày 12/9, Công an quận 1 (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hai nghi can Đinh Phước Quang Vinh (SN 1993, trú quận 1) và Lê Thị Ngọc (SN 1996, trú quận 11) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó khi đi bộ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM, chị C.A.B (SN 1989, quốc tịch Anh, lưu trú quận 1, TP.HCM) bị hai đối tượng trên giật túi xách.

Phát hiện sự việc, tổ tuần tra của Phòng PK20-Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM) tổ chức truy bắt.

Sau khi bắt giữ Vinh và Ngọc, tổ tuần tra bàn giao hai đối tượng này cho Công an quận 1 điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó khi đang đứng chờ khách trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM), ông Nguyễn Văn Thành (SN 1944, trú quận 9, hành nghề xe ôm) được 2 thanh niên  đến thuê chở về khu tái định cư Long Sơn, phường Long Bình, quận 9.

Khi đến nơi, hai thanh niên trên dùng hung khí khống chế ông Thành cướp xe. Ông Thành truy hô, hai thanh niên trên lấy xe của ông tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được công an quận 9 truy xét, điều tra.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.