Giấy CMND trùng số, trên 50 ngàn người dân “lãnh đủ”

Giấy CMND trùng số, trên 50 ngàn người dân “lãnh đủ”
TP - Sự quan liêu của cơ quan chức năng không những khiến 50 ngàn người dân cực chẳng đã phải đổi số chứng minh nhân dân mà còn gặp nhiều khó khăn khác từ việc này.

Thừa lệnh Giám đốc Công an BR-VT, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) Công an BR-VT thông báo những công dân BR-VT có số chứng minh nhân dân (CMND) từ 271450001 đến 271500000 phải đến cơ quan công an để đổi lại số mới.

Lý do là các số CMND trên bị trùng với số CMND của người dân tỉnh Đồng Nai. Công an Đồng Nai đã cấp những số trên cho công dân của tỉnh mình.

Trung tá Thịnh, Đội trưởng Đội CSQLHCTTXH Công an TP Vũng Tàu cho biết, có trên 50 ngàn người dân BR-VT (chủ yếu là ở TP Vũng Tàu) trùng số CMND với tỉnh Đồng Nai phải đổi trong đợt này.

Người dân làm lại CMND trùng số sẽ được miễn lệ phí (13.500 đồng/CMND) nếu thực hiện việc làm lại trong năm 2007. Sang năm 2008, đổi CMND trùng số sẽ phải đóng lệ phí.

Như vậy nếu tính tròn số, năm 2007 có 50 ngàn người dân BR - VT phải làm lại CMND do cấp trùng, thiệt hại khoảng  675 triệu đồng.

“Quýt làm, cam chịu”

Theo Công an BR-VT, năm 1979, sau khi thành lập Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (ĐKVT-CĐ), Bộ Công an cho phép Công an ĐKVT-CĐ cấp CMND từ số 271450001 đến số 271500000.

Nhưng Công an Đồng Nai vẫn tiến hành cấp cho công dân tỉnh mình những CMND nói trên, gây ra tình trạng trùng số.

Như vậy, người làm sai là Công an Đồng Nai chứ không phải Công an ĐK VT - CĐ (nay là BR - VT) nhưng công dân BR - VT lại phải làm lại giấy CMND.

Lẽ ra nơi phải làm lại là Đồng Nai? Công an BR-VT cho biết,  Bộ Công an cho phép Công an BR-VT được cấp đổi lại toàn bộ số CMND trùng số và người dân BR-VT “được” cấp đổi CMND  tại Phòng PC13 và  Công an TP Vũng Tàu.

Giấy CMND trùng số, trên 50 ngàn người dân “lãnh đủ” ảnh 1 Giấy CMND trùng số, trên 50 ngàn người dân “lãnh đủ” ảnh 2

Tuy nhiên, nhiều người dân ở BR-VT không đồng ý với cách giải thích trên. Họ cho rằng, người dân “bị” chứ không phải “được” đổi giấy CMND và thực sự không hài lòng về cách giải thích này.

Những rắc rối liên quan

Anh  P.G, một doanh nhân thường trú  phường 2, TP Vũng Tàu cho biết, số giấy CMND của anh được ghi trên nhiều loại giấy tờ quan trọng liên quan nhiều giao dịch dân sự, như giấy tờ nhà đất, xe, thẻ tín dụng…

Tất cả đã ghi số CMND cũ. Nay anh lại dùng số CMND khác, sự khác số này không biết sẽ được giải quyết như thế nào?

Những người phải đổi CMND ở BR-VT cùng có chung thắc  mắc, không biết có phải làm lại giấy tờ nhà đất, xe cộ, tài sản, thẻ tín dụng theo số CMND mới không? Nếu không làm lại các giấy tờ này, thì những tranh chấp phát sinh vào 15 hay 20 năm sau biết xử lý thế nào?

Các cơ quan quản lý về nhà đất, xe cộ, thẻ tín dụng… có chấp nhận mở một đợt công tác để cấp đổi lại các giấy tờ đó giống như Công an đang tổ chức cấp đổi những CMND trùng số hay không?

Và điều quan trọng là người dân dựa vào đâu để yêu cầu những cơ quan này phải cấp đổi lại giấy tờ thì chưa có lời giải đáp từ các cơ quan chức năng.

Người viết bài này làm giấy CMND tại ĐKVT-CĐ năm 1986 rồi làm lại năm 2006, nay cũng là đối tượng phải đổi CMND do bị cấp trùng. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao trong gần 28 năm Vũng Tàu tách từ Đồng Nai, trở thành đặc khu, nay là  BR-VT, việc cấp trùng số CMND vẫn cứ diễn ra?

Việc trùng số CMND cho thấy, chỉ một chút quan liêu và tắc trách của cơ quan chức năng gây tốn kém và phiền hà cho người dân và cuối cùng thì dân vẫn là người chịu hậu quả.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.