Giấy phép khai thác hết hạn: Mỏ cao lanh vẫn bị đào bới

Mỏ cao lanh này hết phép từ lâu, nhưng hoạt động khai thác chui cứ tiếp diễn, dấu vết khai khoáng vẫn còn mới tinh.
Mỏ cao lanh này hết phép từ lâu, nhưng hoạt động khai thác chui cứ tiếp diễn, dấu vết khai khoáng vẫn còn mới tinh.
TP - Mỏ cao lanh của Cty CP Khoáng sản Gạch men TT-Huế thuộc vùng núi A Lưới, TT-Huế, dù giấy phép hoạt động hết hạn từ 3 năm nay, nhưng tình trạng khai thác lậu khoáng sản vẫn diễn ra, bất chấp lệnh cấm từ Sở TN&MT và các quy định của pháp luật.

Tháng 2/2017, Sở TN&MT tỉnh TT-Huế ban hành Công văn số 127/TNMT-KS gửi Cty CP Khoáng sản Gạch men TT-Huế yêu cầu ngừng khai thác cao lanh tại vùng Tà Rê, La Dứt (xã Hồng Trung, A Lưới). Công ty phải có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại mỏ trong thời gian chờ xin gia hạn giấy phép hoạt động mỏ. Tuy nhiên, hoạt động khai thác cao lanh tại đây vẫn ngang nhiên tiếp diễn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỏ khoáng sản cao lanh tại huyện biên giới A Lưới do Cty CP Khoáng sản Gạch men TT-Huế quản lý và khai thác được Bộ TN&MT cấp phép từ năm 2005, hoạt động trong 9 năm. Căn cứ giấy phép, tính trước thời điểm Sở TN&MT yêu cầu doanh nghiệp dừng khai khoáng, thời hạn hoạt động của mỏ  này đã chấm dứt gần 3 năm. Vậy nhưng, từ đó đến nay, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vẫn “ngó lơ” trước hoạt động khai thác cao lanh lậu tại khu mỏ này, gây thất thoát lớn về tài nguyên. 

Cụ thể, vào cuối tháng 10, khi phóng viên có mặt tại xã biên giới Hồng Trung, khu vực mỏ cao lanh vẫn tiếp tục bị cày ủi, đào xới để lấy khoáng sản. Các mảng đồi lớn đã bị máy đào, máy xúc bới tung để lấy cao lanh khiến nhiều cây cối bật tung gốc, ngã rạp. Tại khu đồi bị bạt đất đá còn mới tinh, nhiều cụm cây cối dù trốc gốc vẫn tươi xanh cành lá. Không xa là “tập đoàn” xe ben, xe tải hạng nặng, xe múc đỗ sẵn chờ cơ hội, thời tiết thuận lợi để mở khai thác khoáng sản trái phép mới.

Theo Phòng TN&MT huyện A Lưới, trong thời gian chờ xin gia hạn giấy phép hoạt động mỏ, Cty CP Khoáng sản Gạch men TT-Huế phải tuân thủ dừng khai thác. Đặc biệt là sau khi có văn bản của Sở TN&MT tỉnh. “Việc lén lút khai thác cao lanh vẫn còn xảy ra tại mỏ ở Hồng Trung, huyện đã nắm thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, một lãnh đạo Phòng TN&MT A Lưới cho biết.

Căn cứ giấy phép, tính trước thời điểm Sở TN&MT yêu cầu doanh nghiệp dừng khai khoáng, thời hạn hoạt động của mỏ  này đã chấm dứt gần 3 năm. Vậy nhưng, từ đó đến nay, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng vẫn “ngó lơ” trước hoạt động khai thác cao lanh lậu tại khu mỏ này, gây thất thoát lớn về tài nguyên.

MỚI - NÓNG