Giây phút kinh hoàng của tài xế taxi bị cây đè bẹp nóc

TPO - “Lúc đó tôi chỉ nghe thấy tiếng động lớn cành cây đè lên chiếc xe đứng im trên đường. Một lúc sau khi mở cửa thoát ra ngoài nhiều người hô hoán có người đi xe máy bị mắc kẹt bên trong”, anh Sơn nhớ lại.  
Giây phút kinh hoàng của tài xế taxi bị cây đè bẹp nóc ảnh 1

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Hà.

Chiều 13/6, một cơn dông lốc đã làm hàng loạt cây trên các tuyến đường bị tê liệt do cây lớn đổ xuống khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Khoảng 17h, cây xà cừ lớn có đường kính hơn 1m bất ngờ đổ ập xuống đường Quang Trung gần ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du đè lên chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển khiến người này tử vong tại chỗ và một chiếc xe taxi, 1 chiếc xe 7 chỗ.

Anh Bùi Hải Sơn (46 tuổi, Bà Triệu) người lái chiếc xe taxi may mắn thoát nạn nhưng xe bị cây xà cừ đổ đè trúng làm bẹp nóc xe.

Khi tôi đi đến đầu đường Quang Trung gió lốc bắt đầu xuất hiện, vừa đến ngã tư Quang Trung – Nguyễn Du bất ngờ cột điện lớn bị kéo đổ, rồi cây xà cừ đổ tiếp đè lên nóc xe.

“Lúc đó tôi đã cố gắng tránh nhưng không kịp, sự việc xảy ra quá nhanh chỉ nghe thấy tiếng động lớn, rồi chiếc xe mắc kẹt lại đó. Sau đó tôi mở cửa xe bên phải thoát ra ngoài đi vào lề đường”, anh Sơn nhớ lại.

Một lúc sau khi ra xem xét chiếc xe thì thấy mọi người hô hoán là có người mắc kẹt dưới cây. "Mọi người báo cho lực lượng cứu hộ, sau đó dùng dao chặt cành cây để cứu người này. Nhưng khi lực lượng cứu hộ đưa ra thì người này đã tử vong”, anh Sơn cho biết.

Giây phút kinh hoàng của tài xế taxi bị cây đè bẹp nóc ảnh 2 Chiếc xe taxi bị hư hỏng nặng phần nóc xe, kính phía sau vỡ vụn. Ảnh: Thanh Hà.
Tại hiện trường chiếc xe máy của nạn nhân bị biến dạng phần đầu nằm lọt bên dưới cây xà cừ, và phải đến 20h30 lực lượng chức năng mới có thể đưa ra bên ngoài. Chiếc xe taxi bị bẹp phần nóc xe, cửa kính phía sau vỡ vụn.  

Đến 21h lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cắt cành cây di chuyển đi giải phóng lòng đường.


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.