Gió giật cấp 10 trên Biển Đông

Gió giật cấp 10 trên Biển Đông
Ngày 20/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết vùng áp thấp trên biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

> Nắng nóng mở rộng, kéo dài hết tuần
> Dự báo nhiều nơi mưa dông

Chiều cùng ngày, tâm ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía đông đông nam, mạnh cấp 6-7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 8-9. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng dần về phía giữa bắc tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo chiều 21/6 tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông bắc. Nhiều khả năng bão sẽ đi vào Trung Quốc.

Trước mắt, ATNĐ sẽ gây gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, có mưa rào và giông mạnh tại vùng biển giữa khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa). Ngoài ra, chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh.

Theo Quang Duẩn - Mai Vọng
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG