Gió giật mạnh, hàng loạt cây xanh tại Đà Lạt gãy đổ

Cưa cây thông bị ngã đổ.
Cưa cây thông bị ngã đổ.
TPO - Đến tận trưa nay (26/7), Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Đà Lạt mới cơ bản hoàn thành việc thu dọn hiện trường các cây xanh bị ngã, gãy đổ, rơi cành nhánh trên đường phố và các khu dân cư để đảm bảo an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đêm hôm qua (25/7) và rạng sáng nay, mưa lớn kèm theo nhiều đợt gió mạnh đã làm ít nhất 7 cây xanh có đường kính từ 20 - 60cm trên nhiều tuyến phố và khu dân cư ở thành phố Đà Lạt bị ngã hoặc gãy đổ.

Ven hồ Xuân Hương có 1 cây thông bị gió quật gãy và 1 cây mai anh đào bị trốc gốc đổ ra phía bờ hồ. Đây là cây Mai anh đào có dáng đẹp, được trồng lâu năm nên đường kính gốc khá lớn (khoảng 25 cm), cao chùng 5m, cành lá còn tươi nguyên.

Một số cây xanh bị gãy trên đường Mê Linh (Phường 9) đè lên dây điện gây sự cố khiến Điện lực Đà Lạt buộc phải cắt điện tạm thời ở khu vực này để xử lý.

Sáng sớm nay, trên đường Chu Văn An, giáp đường Trần Phú (Phường 3), một cây xanh 30 năm tuổi với đường kính gốc lên tới 50cm, cao khoảng 12 m ngã ngang đường gây ách tắc giao thông. Xe cộ phải quay đầu vòng sang đường khác để đi. Trên đường Trần Phú trước cổng Trung tâm hành chính tỉnh cũng có một cây xanh đường kính gốc 20cm bị gió quật ngã xuống vỉa hè.

Cũng trong sáng nay, cây xanh có đường kính gốc 30cm, cao khoảng 10m trên đường Trần Lê (Phường 4), trước trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã đổ rạp xuống vỉa hè do phân nửa số rễ cây đã bị mục.

Trên nhiều tuyến đường trung tâm và đường lớn khác như Hùng Vương, Trần Hương Đạo, Phạm Ngũ Lão, Hoàng Văn Thụ…, nhiều cành, nhánh cây khô, mục hoặc thậm chí còn tươi cũng bị gió “bẻ” gãy rơi xuống đường và vỉa hè. 

Đa số các sự cố ngã đổ cây đều xảy ra vào đêm khuya hay rạng sáng nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, UBND thành phố Đà Lạt đã chấp thuận cho Ban Quản lý rừng đặc dụng Lâm Viên tổ chức chặt hạ 18 cây thông và 1 cây ngân hoa chết khô có nguy cơ ngã đổ trên địa bàn.

MỚI - NÓNG