Cà Mau:

Gió lốc, sập nhà, 2 bà cháu tử vong

Gió lốc, sập nhà, 2 bà cháu tử vong
TPO - Một trận lốc xoáy gây sập nhà, đè chết hai bà cháu rất thương tâm vừa xảy ra tại xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau)

Khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 18/8, một trận gió lốc quét qua xã Đông Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) làm 2 người chế, sập và tốc mái 8 nhà. 

Gió lốc, sập nhà, 2 bà cháu tử vong ảnh 1

Sau trận gió xoáy làm sập nhà cửa Ảnh minh hoạ

Hai bà cháu tử vong là bà Trần Thị Út, 59 tuổi và cháu Nguyễn Mỹ Niêm, 4 tuổi, ở ấp Tân Phong, xã Đông Hưng. Vào thời điểm đó, bà Út phát hiện gió lốc mạnh, ôm cháu ngoại tên Niêm chạy lên căn nhà phía trước để trú ẩn. 

Gió lốc mạnh, quét nhanh, quét qua làm cách cửa căn nhà phía trước bật tung, làm sập căn nhà. Một cây cột bê- tông bị xô ngã, đèn lên người bà cháu, tử vong khi chưa đến nơi trú ẩn.

UBND huyện Cái Nước, xã Tân Hưng và bà con lối xóm đã huy động lực lượng dọn dẹp đống đổ nát, dựng tạm nhà và hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Út để lo hậu sự bà cháu bị nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.