Gió mùa đông bắc, miền Bắc chuyển rét

Gió mùa đông bắc, miền Bắc chuyển rét
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và tràn vào miền Bắc nước ta trong ngày hôm nay, 29/10.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, 29/10, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, sau đó xuống Trung Bộ. Ngoài ra, khoảng ngày 1/11 còn có không khí lạnh tăng cường mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ở Bắc Bộ có mưa rào nhẹ vài nơi, trời chuyển lạnh, từ giữa tuần trời chuyển rét; ở ven biển Trung Bộ có mưa rải rác, từ giữa tuần có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đã đạt đỉnh và tiếp tục xuống. Đến ngày 2/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,75m (trên BĐII: 0,15m); tại Châu Đốc ở mức 3,35m (dưới BĐIII 0,15m).

Trong 1-2 ngày tới, mực nước tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên còn dao động ở mức cao và trên BĐ III từ 0,1 - 0,3m, sau đó xuống theo triều.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.