Gió to, cây đổ đè bẹp nhiều ô tô, một người chết

Cây xà cừ cổ thụ đè bẹp hai ô tô trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cây xà cừ cổ thụ đè bẹp hai ô tô trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO–Trận mưa lớn kèm gió mạnh chiều 17-8 khiến hàng loạt cây cổ thụ ở Hà Nội đổ. Nhiều ô tô, xe máy bị cây đè bẹp. Một lái xe taxi bị cây đè chết trên phố Lò Đúc (Hà Nội).

> Hàng chục nghìn người cùng xe thiết giáp chống bão

Cây xà cừ cổ thụ đè bẹp hai ô tô trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Cây xà cừ cổ thụ đè bẹp hai ô tô trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Trận mưa lớn xảy ra khoảng 16h30 hôm nay (17-8). Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Du, Dã Tượng, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi, Lò Đúc, Kim Giang…, nhiều xà cừ cổ thụ và cây xanh ven đường bật gốc, chắn ngang đường đi.

Đặc biệt, trên phố Lò Đúc, đoạn trước số nhà 90, một cây xanh đổ đè lên xe taxi đang chạy, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Tại ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng, một cây xà cừ cổ thụ đổ ập ngang đường. Lúc cây đổ, hai xe máy đang chạy qua. Một thanh niên bị cây đè bất tỉnh.

Tại ngã tư Quang Trung – Tràng Thi, một cây xanh đổ, kéo theo cột đèn cao áp, đè lên ô tô hiệu Huyndai bốn chỗ, BKS 30P - 1768 đang chạy theo hướng Hàng Khay – Tràng Thi. Rất may, lái xe không bị thương, tìm cách cạy cửa sau chui ra.

Trên phố Lý Thường Kiệt, hai cây xà cừ cổ thụ (đoạn ngã tư giao cắt phố Bà Triệu) bị bật gốc, đổ ập xuống. Một cây nằm chắn hết đường, cây còn lại đè bẹp xe máy AirBlade, hai xe ô tô bốn chỗ.

Rất may, thời điểm cây đổ, không có người qua lại nên không có thương vong.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.