Giới thiệu anh Lê Quốc Phong để bầu Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Việt Nam.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Việt Nam.
TPO - Chiều 20/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14 (khóa X)  đã thực hiện nội dung kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (khóa X) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn có tờ trình  Ban Thường vụ xem xét cho ý kiến về hai nội dung quan trọng: 1. Trình lên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn xem xét  để đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thôi chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, rút khỏi Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; 2. Trình Ban Chấp hành T.Ư Đoàn kiện toàn Bí thư thứ nhất Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X.

Về nhân sự cụ thể, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị và Quy hoạch chức danh Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn, Ban Bí thư T.Ư Đoàn giới thiệu đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội  Sinh viên VN Việt Nam để Ban Thường vụ xem xét trình Ban Chấp hành T.Ư Đoàn  bầu làm  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X. 

Cả hai nội dung đều được 29/29 ủy viên thường vụ có mặt tại Hội nghị đồng ý thông qua.

Ngày mai, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục làm công tác tổ chức quan trọng này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.