Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
TPO - Sáng 18/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 1

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ảnh 2

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, ông Lê Quốc Phong là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản qua nhiều chức vụ khác nhau và là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM, được phân công vào Đồng Tháp cùng với chính quyền, quân và dân Đồng Tháp tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết sắp ban hành.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.