Ngành Ngoại giao Việt Nam:

Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả

Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả
TP - Ngày 27/10 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. 

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu: “Công tác thi đua phải gắn chặt với nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Công tác thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thủ tướng biểu dương ngành ngoại giao nói chung và các tập thể, cá nhân của Bộ Ngoại giao nói riêng đã tiếp bước các thế hệ đi trước làm vẻ vang truyền thống 70 năm của ngành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ môi trường hòa bình; nâng cao vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành ngoại giao rất nặng nề, đòi hỏi các cán bộ ngoại giao phải luôn kiên định đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; linh hoạt, sáng tạo; nỗ lực hành động quyết liệt và lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.

MỚI - NÓNG