Giữa tháng 8 hoàn thành khắc phục sự cố thủy điện Sông Tranh

Giữa tháng 8 hoàn thành khắc phục sự cố thủy điện Sông Tranh
TP - Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 ngày 4-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết đến nay, phương án xử lý sự cố tại thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) đã được EVN phê duyệt. Có 2 đơn vị tham gia chống thấm.

> Bộ trưởng Bộ xây dựng: Đập thủy điện sông Tranh an toàn

Theo đó, Viện Khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng sẽ xử lý các rãnh nhiệt bị thấm nước nằm trên mực nước của đập. Viện Hoa Đông (của Trung Quốc) sẽ xử lý thấm nước qua các khe nhiệt nằm dưới mực nước của hồ chứa.

Hiện Viện Khoa học đang thi công xử lý còn Viện Hoa Đông đang đưa vật liệu, làm thủ tục đưa người, thiết bị lặn sang. “Hiện đã gom được nước thấm từ thượng lưu về hạ lưu.

Khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu xử lý chống thấm ở các rãnh nhiệt nằm dưới mực nước của hồ. Giữa tháng 8 sẽ kết thúc”- ông Vượng cho biết.

Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương, ông Đặng Huy Cường cho biết, dự kiến từ 1-7 tới sẽ chính thức đưa vào vận hành thị trường phát điện cạnh tranh sau hơn một năm thử nghiệm.

“Khi vận hành chính thức thực hiện thị trường điện cạnh tranh sẽ giảm bớt độc quyền của ngành điện. Vận hành theo quy luật cung cầu, giá điện có thể lên hoặc xuống”- ông Cường cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG