Đắk Lắk - Bộ đội biên phòng và Đoàn Thanh niên

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới

Đoàn viên thanh niên gói bánh chưng để tặng cho các em học sinh tại xã Ia R’ve
Đoàn viên thanh niên gói bánh chưng để tặng cho các em học sinh tại xã Ia R’ve
TPO - Ngày 9/2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk (BĐBP) phối hợp với Huyện Đoàn Ea Súp hoàn tất việc hỗ trợ tiền và tặng quà Tết cho dân nghèo ở các xã giáp biên giới.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại địa bàn các xã biên giới của huyện Ea Súp, hàng trăm Đoàn viên Thanh niên đã cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc tặng quà Tết và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Anh Hoàng Văn Vinh (Bí thư Đoàn xã Ia R’Ve) cho biết chương trình gói, nấu và tặng bánh chưng xanh năm nay, xã với đồn biên phòng Ea R’Ve đã kêu gọi đường các mạnh thường quân chung tay cùng với người dân nghèo đón Tết. “Từ ngày 4 đến ngày 9/2 chúng tôi sẽ gói 1.500 bánh chưng để tặng cho các em học sinh bậc mầm non đến trung học cơ sở có hoàn cảnh nghèo khó, bảm bảo gia đình nào cũng có bánh chưng ngày Tết."

Nhiều chuyến xe của Bộ đội biên phòng Đắk Lắk cũng trực chỉ hướng biên giới, để tổ chức nhiều hoạt động như  tặng 20 suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Phó chính uỷ BĐBP Đắk Lắk cho biết, ngoài việc thăm hỏi người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, Biên phòng tỉnh còn tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho 40 em học sinh nghèo vượt khó trong chương trình “Nâng bước chân em đến trường” tại các xã Ia R’Ve, Krông Na, Ia Lốp, Ea Bung. “Lãnh đạo Bộ chỉ huy, các phòng ban, cùng với các đồn biên phòng và tiểu đoàn huấn luyện cơ động hiện đang nuôi dưỡng 40 em học sinh từ bậc mầm non đến THPT, với mức chu cấp 500 nghìn/tháng/em. Trong đó mỗi cán bộ Chỉ huy lực lượng BĐBP tỉnh nhiều năm qua đều đặn trích lương mỗi tháng 1 triệu đồng để hỗ trợ 2 học sinh. Sáng nay, vợ tôi đi chợ mua sắm quà Tết cho 2 em mà cá nhân tôi đang nhận nâng đỡ”, đại tá Chiến nói.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ xã Ia R’ve cho biết xã này có trên 65% hộ nghèo, hằng năm đều nhận được quan tâm của các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể. Trong đó, đặc biệt là sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ Biên phòng, bằng các hoạt động thiết thực như góp tiền nuôi dưỡng học sinh nghèo; mở lớp xoá mù chữ cho người dân…

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 1

Cán bộ đồn biên phòng Ia R’Ve cùng tham gia gói bánh chưng

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 2

Đoàn viên thanh niên xã Ia R’Ve cùng tham gói bánh chưng xanh làm ấm lòng người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 3

BĐBP Đắk Lắk gói bánh chưng

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 4

Thiếu uý Y Quốc H’Mok cán bộ đồn biên phòng Ia R’Ve và bạn Cầm thị Huyền, đoàn viên thanh niên xã Ia R’Ve

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 5

Nhập mô tả ảnh

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 6

Nhập mô tả ảnh

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 7

Nhập mô tả ảnh

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 8

Nhập mô tả ảnh

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 9

Tặng quà cho học sinh nghèo xã Ia R’ve

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 10

Thượng tá Đỗ Quang Thấm, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cùng tham gia gói bánh chưng

Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 11Đoàn viên thanh niên gói bánh chưng để tặng cho các em học sinh tại xã Ia R’ve
Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 12Việc gói bánh chưng đang dần được hoàn tất
Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 13BĐBP tham gia gói bánh chưng
Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 14Khám chữa bệnh cho người dân
Giúp dân nghèo có Tết vui ở các xã biên giới ảnh 15Dự kiến đến hết tối ngày 8/2, 1.500 bánh chưng sẽ hoàn tất để tặng cho các em học sinh ăn Tết
MỚI - NÓNG