Giúp trẻ em chữa các bệnh về mắt

Các đại biểu tham gia hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Vì ánh mắt trẻ thơ”. Ảnh: K.N
Các đại biểu tham gia hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Vì ánh mắt trẻ thơ”. Ảnh: K.N
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Vì ánh mắt trẻ thơ” do Prudential Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức đã giới thiệu tổng quan các vấn đề về mắt của trẻ em hiện nay.

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hội thảo “Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Vì ánh mắt trẻ thơ” do Prudential Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức đã giới thiệu tổng quan các vấn đề về mắt của trẻ em hiện nay; thực trạng vấn đề y tế học đường và chăm sóc mắt trẻ em tại trường học; kinh nghiệm trong công tác khám sàng lọc, phát hiện bệnh tại các địa phương để từ đó thống nhất các giải pháp giúp đỡ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vùng sâu vùng xa có thể phục hồi hoặc phòng ngừa các bệnh về mắt...

Tại Hội thảo, đại diện từ các Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các bệnh viện tại Hà Nội tham gia thảo luận các vấn đề rất được quan tâm hiện nay như: Quy trình thủ tục khám phân loại, chỉ định phẫu thuật, phối hợp tổ chức phẫu thuật mắt cho trẻ em; cách sử dụng thẻ bảo hiểm y tế như thế nào, y tế học đường trong công tác chăm sóc mắt ban đầu cho trẻ em; công tác chỉ đạo của Bộ Y tế với các bệnh viện trong việc phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các tỉnh cũng như phối hợp của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc khám sàng lọc, phát hiện bệnh.

Đây là năm thứ 4 Prudential tài trợ chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”. Từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2015, chương trình sẽ thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí theo dõi hậu phẫu cho khoảng 320 trẻ em khuyết tật mắt (lác, lé, đục thuỷ tinh thể...) tại Viện Mắt TƯ và các bệnh viện địa phương. Ngoài ra, các em và thân nhân còn được chi trả tiền đi lại và sinh hoạt cho trong suốt thời gian điều trị.

Song song với việc phẫu thuật mắt, 3.200m trẻ em của 8 tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Yên Bái, Bắc Giang cũng được khám và tuyên truyền cách bảo vệ mắt.

MỚI - NÓNG