Gỡ bỏ biển tên đường “Ướp Lạnh”

Gỡ bỏ biển tên đường “Ướp Lạnh”
TP - Phố “Ướp Lạnh” là đoạn đường mới dài khoảng 1km giao cắt với phố Hàm Nghi nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). 

Sự việc này được GS. Hà Đình Đức cụ thể bằng bức ảnh chụp biển đề tên “Đường Ướp Lạnh” và tên “Phố Hàm Nghi” để đề nghị ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ tên đường “Ướp Lạnh” có trong danh sách các tên đường phố Hà Nội hay không. Sau khi kiểm tra sự việc, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cũng bất ngờ và cho biết, trong danh sách các tên đường phố đã đặt tên được HĐND thành phố thông qua, không có tuyến phố, đường nào mang tên “Ướp Lạnh”.

Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội thừa nhận, đoạn đường trên là đoạn đường mới do Sở GTVT quản lý và chưa được thành phố đặt tên.

Ngày 6/9, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cty Cổ phần Công trình Giao thông 2, Sở GTVT Hà Nội (đơn vị quản lý hạ tầng các tuyến đường khu vực phía Tây Nam Hà Nội, trong đó có đường Ướp Lạnh) cho biết, biển “Ướp Lạnh” là do Cty tự đặt. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, cuối tuần qua, Cty Cổ phần Công trình Giao thông 2 đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí cho biết, Cty đã gỡ bỏ tên đường phố, chờ kỳ họp HĐND thành phố sắp tới đặt tên cho tuyến phố này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.