Gọi điện thoại về nhà rồi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Đến cầu Bến Thủy 1, anh T. gọi điện về cho gia đình rồi sau đó nhảy cầu tự vẫn. Đến sáng nay, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng 23h (ngày 14/8), anh L.T. (SN 1986) trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An) đã đến cầu Bến Thủy 1, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, anh T. đã gọi điện thoại về cho người nhà. 

Ngay lập tức, gia đình T. hoảng hồn chạy tới cầu Bến Thủy 1 để can ngăn nhưng anh T. đã nhảy cầu tự vẫn.

Được biết, anh L. T. đã có vợ và con nhỏ. Theo hàng xóm của nạn nhân thì nạn nhân vốn là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Nguyên nhân ban đầu vẫn chưa được xác nhận. 

Đến sáng ngày 15/8, gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

MỚI - NÓNG