Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tư vấn nghề nghiệp cho học sinh
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tư vấn nghề nghiệp cho học sinh
TP - Ngày 4/11, tại tỉnh Bắc Ninh diễn ra hội nghị “Lấy ý kiến thanh niên công nhân, đô thị, nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Các ý kiến góp ý tập trung về việc giáo dục lối sống, khát vọng cho thanh niên, khởi nghiệp và bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Khắc phục tình trạng “nhạt Ðảng, khô Ðoàn”

Chị Nguyễn Thị Hải Anh đến Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho rằng, hiện nay, thanh niên công nhân, lao động trẻ trong các doanh nghiệp chiếm một số lượng lớn. Qua công tác giáo dục của Đoàn, thanh niên công nhân, lao động trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên công nhân vẫn còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả. “Một bộ phận thanh niên công nhân  thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng và xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương, đất nước”, chị Anh chia sẻ

Theo chị Anh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt đối với lực lượng thanh niên công nhân trong giai đoạn hiện nay là hết sức cấp thiết và quan trọng. Hoạt động này vừa khắc phục tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, vừa tăng sức đề kháng cho đoàn viên, thanh niên trước những tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng.

Cùng quan điểm trên, đại diện Tỉnh Đoàn Phú Thọ đề xuất, các cấp Đảng cần quan tâm, ưu tiên công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên một cách tổng thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Đoàn, Hội cần được xây dựng vững mạnh từ cơ sở, có nền tảng sâu bền trong thanh niên, giữ vững vai trò là lực lượng xung kích đóng  góp vào sự phát triển kinh tế xã hội.

Vươn lên lập thân, lập nghiệp

Tại hội nghị có 13 ý kiến đóng góp trực tiếp, trong đó nhiều bạn trẻ quan tâm về vấn đề khởi nghiệp. Từ câu chuyện thành công trong khởi nghiệp ở đất nước Israel, anh Đào Đức Hưng, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng (thuộc Tỉnh Đoàn Thái Bình) cho rằng, Đảng và Nhà nước cần chú trọng hơn nữa vấn đề truyền thông để thay đổi tư duy cho thế hệ trẻ, khơi dậy khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp cần được kết hợp với chính sách thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần, nhất là kinh tế tư nhân tại các địa phương.

Chị Lê Thị Lan, Bí thư Huyện Đoàn Mê Linh (Hà Nội) cho rằng, thanh niên có  nhiều ý tưởng sáng tạo, thậm chí là táo bạo nhưng việc biến những ý tưởng ấy thành hiện thực là một quá trình, đòi hỏi nhiều yếu tố mới thành công được. Nhiều nơi, thanh niên còn gặp  khó khăn, hạn chế về cơ hội việc làm, về vốn, về xúc tiến thương mại, sở hữu trí tuệ.

Theo chị Lan, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bổ sung nội dung về xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ để  phát triển phong trào thanh thiếu niên ở từng khu vực gắn với việc mở rộng các kênh đối thoại chính sách  để thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên nông thôn được tham gia.

Ông Đỗ Văn Phới, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá, các đơn vị Đoàn tham dự hội nghị nghiên cứu rất sâu, đóng góp ý kiến chi tiết về dự thảo văn kiện. Đặc biệt, Trung ương Đoàn có sự sáng tạo khi xây dựng clip (phim ngắn) tóm tắt dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng để đại biểu tham dự tiện theo dõi. “Qua các hội nghị góp ý của Trung ương Đoàn cho thấy, giới trẻ rất quan tâm và mong muốn đóng góp vào chủ trương, quyết sách của Đảng cho phát triển của đất nước.”, ông Phới nói.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, các ý kiến tại hội nghị thể hiện tâm huyết, trí tuệ của các bạn trẻ. Hội nghị lần này cũng là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên bày tỏ mong muốn, nguyện vọng với đất nước, với Đảng. Các đoàn viên, thanh niên trao đổi ý kiến thẳng thắn, sôi nổi. “Cùng với các ý kiến về giáo dục lối sống, khởi nghiệp cho thanh niên, nhiều đoàn viên, thanh niên đề xuất trong dự thảo văn kiện nên nhấn mạnh, làm đậm vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu”, anh Lương cho biết.

Theo Bí thư Huyện đoàn Mê Linh (Hà Nội), dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần bổ sung nội dung về xây dựng các chương trình, chính sách hỗ trợ để  phát triển phong trào thanh thiếu niên ở từng khu vực gắn với việc mở rộng các kênh đối thoại chính sách  để thanh thiếu niên, đặc biệt là thanh thiếu niên nông thôn được tham gia.

MỚI - NÓNG