Góp ý kiến về kế hoạch phát triển KT-XH 2006-2010

Góp ý kiến về kế hoạch phát triển KT-XH 2006-2010
Sáng qua, 26/9, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã làm việc ngày đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

“So với bản dự thảo trình xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội nghị ĐBQH chuyên trách, dự thảo sẽ trình Quốc hội lần này đã có bước hoàn thiện rất căn bản, cơ cấu được sắp xếp hợp lý hơn, những nội dung chủ yếu đã có sự nhất trí cao giữa cơ quan thẩm tra với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan” - ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế- Ngân sách đã nói như vậy khi trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu về dự án Luật doanh nghiệp.

Hai dự án luật còn lại, theo ông Kiên cũng đã được sửa đổi, sắp xếp lại theo hướng hợp lý hơn. Điểm đáng chú ý trong dự án Luật doanh nghiệp sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu. Điều này tạo ra sự bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp.

“Quy định như vậy là hợp lý với tính chất một luật chung về doanh nghiệp. Riêng với doanh nghiệp nhà nước sẽ được quy định bằng một văn bản khác của ủy ban TVQH hoặc Chính phủ”- ông Kiên nói thêm.

Một trong những vấn đề nổi bật của dự án Luật đầu tư lần này  mở rộng và phát triển quyền tự do kinh doanh, đảm bảo các quyền chủ động, tự quyết định của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư. Bên cạnh đó, dự án luật cũng đảm bảo nguyên tắc nhà đầu tư được đảm bảo về quyền lợi và các chính sách ưu đãi trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách.

Cụ thể nếu pháp luật, chính sách mới ban hành ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì Nhà nước đảm bảo cho họ được hưởng quyền lợi theo các biện pháp: Tiếp tục được hưởng các quyền và ưu đãi trong khoảng thời gian nhất định do Chính phủ quy định; nếu có thiệt hại thì được trừ vào thu nhập chịu thuế...

Dự án Luật đấu thầu trình ủy ban TVQH lần này cũng được sửa đổi cơ bản (hầu hết các điều đều được sửa đổi). Bên cạnh đó dự án còn bổ sung mới 23 điều và bố cục của dự án luật cũng đã được điều chỉnh lại.

“Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế- Ngân sách cho rằng dự án lần này đã thể hiện được những nội dung cần phải điều chỉnh đối với hoạt động đấu thầu, vừa có nội dung mang tính pháp lý về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể vừa mang tính quy trình, thủ tục trong các khâu, các bước thực hiện quy trình đấu thầu”- ông Nguyễn Đức Kiên thông báo. 

Trước một số ý kiến băn khoăn về tình trạng đấu thầu hạn chế, ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT trấn an: “Các đồng chí cứ yên tâm, dù đấu thầu hạn chế nhưng luật quy định vẫn phải có ít nhất là 5 nhà thầu tham dự”. Các ủy viên TVQH đều bày tỏ sự nhất trí cao đối với 3 dự án luật sẽ trình Quốc hội lần này.

Cũng tại phiên họp thứ 33 này, Ủy ban TVQH còn cho ý kiến về nhiều nội dung đáng chú ý khác như  nghe Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2006;

về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006-2010; về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006; về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006; về những vấn đề cần giải quyết trong công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

Hôm nay, Ủy ban TVQH tiếp tục phiên  họp thứ 33 với nội dung cho ý kiến về các dự án Luật nhà ở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và Luật phòng, chống tham nhũng.

MỚI - NÓNG