Góp ý sửa Luật Đất đai

Góp ý sửa Luật Đất đai
TP - Sáng 15-10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Hợp tác và Phát triển phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn, đóng góp ý kiến cho nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003.

> Chưa tháo gỡ được nút thắt về đất đai

Một số ý kiến cho rằng, đất đai cần được xem xét không chỉ ở góc độ kinh tế mà còn chính trị, xã hội.

Nguyên Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, cần lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, chuyên gia để sửa Luật Đất đai hoàn thiện hơn.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT, cho rằng, Luật Đất đai hiện hành có nhiều bất cập, khiến tham nhũng trong quản lý đất đai đang ở mức cao.

Luật sửa đổi nên xây dựng cơ chế Nhà nước trưng mua đất thay cho cơ chế Nhà nước thu hồi đất hiện nay.

Về giá đền bù đất, theo ông Võ, cần được xác định thông qua quy trình định giá đất phù hợp với giá đất trên thị trường.

Ngoài ra, phải xác lập chế độ sử dụng đất nông nghiệp không thời hạn, không hạn điền đối với các hộ nông dân, đất nông nghiệp được giao cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số để sử dụng, quản lý, bảo vệ…Trao đổi với PV Tiền Phong, nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm cho rằng, giá đất đang là vấn đề quan trọng và bức xúc, cần phải sửa đổi cho phù hợp hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.